12/12/2013 14:52 GMT+7

Năm 2014: đề ra mục tiêu GDP TP.HCM tăng 9,5-10%

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TTO - Sáng 12-12, kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM bế mạc sau ba ngày rưỡi làm việc. Kỳ họp này đã thông qua tổng cộng 15 nghị quyết, trong đó nghị quyết chung về kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014 và nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn được thông qua tại phiên bế mạc, 13 nghị quyết còn lại được thông qua trong ngày làm việc thứ hai.

GDP TP.HCM 9 tháng ước đạt 532.414 tỉ đồng, tăng 8,7%TP.HCM: GDP bình quân đầu người năm 2015 khoảng 4.800 USD

Yn17OAC8.jpgPhóng to
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân phát biểu tại phiên bế mạc - Ảnh: TTD
axVvVh0u.jpgPhóng to
Các đại biểu giơ tay biểu quyết - Ảnh: TTD

Nghị quyết chung về kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014 được thông qua với 28 chỉ tiêu cho năm 2014, trong đó chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) ở TP tăng 9,5-10%; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 31% GDP; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 10%...

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh HĐND TP nhất trí, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của TP năm 2013. Tuy nhiên, bà Tâm cho biết HĐND TP cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế, những khó khăn, thách thức: kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, một số chỉ tiêu quan trọng đạt thấp; công tác chỉ đạo, điều hành có mặt còn chậm, thiếu đồng bộ và chưa quyết liệt. Trong khi đó, hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao, phối hợp giữa các cấp, các sở ngành chưa đồng bộ là nguyên nhân chủ quan dẫn đến những hạn chế, yếu kém.

Tại nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND TP yêu cầu Sở Giao thông vận tải TP tập trung chấn chỉnh việc phân luồng tuyến và tổ chức đấu thầu khai thác luồng tuyến; tăng cường kiểm tra việc thanh toán trợ giá xe buýt cho các đơn vị, đảm bảo đúng qui định, xử lí nghiêm những trường hợp xé vé thật nhưng hành khách ảo…

Ở lĩnh vực giảm ngập nước, HĐND TP đánh giá nhiều dự án còn chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có liên quan đến bồi thường; xây dựng cốt nền trong các đồ án qui hoạch chống ngập của TP - biện pháp giảm ngập căn cơ và hiệu quả…

Trước khi họp phiên bế mạc, sáng 12-12, HĐND TP đã dành thời gian khá dài để chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân giải trình thêm nhiều nội dung đại biểu quan tâm về hiệu quả hoạt động xe buýt, giảm ngập nước, hiệu quả đầu tư khoa học và công nghệ. Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng trả lời chất vấn trực tiếp của nhiều đại biểu về xuất khẩu TP giảm, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng sân gofl trong sân bay Tân Sơn Nhất, đầu tư cho y tế dự phòng…

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên