Theo Viện Kiểm sát, tại phiên tòa phúc thẩm, Công ty Điện lực TP.HCM (nguyên đơn dân sự trong vụ án) và Tập đoàn Điện lực VN đã có đơn xin giảm án cho các bị cáo, đó là một tình tiết giảm nhẹ. Tại phiên tòa, ông Nguyễn Văn Lý, phó giám đốc Công ty Điện lực TP, cũng đưa ra văn bản của Điện lực TP tính toán lại chi phí bảo quản lô hàng điện kế điện tử giả. Theo đó, giảm được khoảng 145 triệu đồng.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Lê Minh Hoàng (nguyên giám đốc Công ty Điện lực TP) là người có vai trò quyết định trong vụ án. Nếu bị cáo Hoàng không đồng ý với cấp dưới ký duyệt các quyết định thì vụ án đã không xảy ra. Bản án sơ thẩm chỉ xử phạt bị cáo Hoàng mức án 4 năm tù là thấp hơn nhiều so với khung hình phạt mà bị cáo bị truy tố, nên không thể giảm án hơn nữa.
Riêng với bị cáo Lê Văn Hoành, nguyên phó giám đốc Công ty Điện lực TP, Viện Kiểm sát đề nghị tòa giảm 1 năm tù so với bản án sơ thẩm (từ 4 năm 6 tháng xuống còn 3 năm 6 tháng tù). Ba cán bộ Công ty Điện lực TP gồm: Lê Ngô Hữu Thiện Tâm (nguyên trưởng phòng hợp tác quốc tế và xuất nhập khẩu), Nguyễn Ngọc Hồ (nguyên trưởng phòng kinh doanh) và Lê Văn Tinh (nguyên trưởng phòng vật tư) được Viện Kiểm sát đề nghị cho giảm từ 3 năm 6 tháng xuống còn 3 năm tù.
Hai lãnh đạo Công ty Linkton Vina là Trần Thị Liên (phó chủ tịch HĐQT) và Trần Công Điền (phó giám đốc) cũng được Viện Kiểm sát đề nghị tòa giảm từ 3 năm 6 tháng xuống còn 3 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. Hội đồng xét xử đã tuyên bố tuyên án vào sáng 14-9-2009.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận