08/03/2021 16:35 GMT+7

3 quán bia mở nhạc inh ỏi sau 22h bị xử phạt, tối đa 300.000 đồng

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - 3 quán bia trên đường Phạm Văn Đồng vừa bị Công an P.11, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) lập biên bản vì làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư sau 22h. Mức xử phạt cho hành vi trên là từ 100.000 đến 300.000 đồng.

3 quán bia mở nhạc inh ỏi sau 22h bị xử phạt, tối đa 300.000 đồng - Ảnh 1.

Một quán bia tại đường Phạm Văn Đồng (P.11, Q.Bình Thạnh) bị lập biên bản vi phạm quy định về tiếng ồn - Ảnh: Q.BT

Ngày 8-3, ông Đinh Khắc Huy - chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) - cho biết UBND quận vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn quận.

Cụ thể, Q.Bình Thạnh lập tổ công tác chuyên trách do Phòng tài nguyên và môi trường làm tổ trưởng và thành viên là Phòng quản lý đô thị, Công an quận, UBND và công an các phường.

Ngoài ra, tổ kiểm tra này sẽ mời các đơn vị có chức năng đo đạc tiếng ồn được Bộ Tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận tham gia cùng.

Đối tượng ưu tiên kiểm tra của tổ công tác là người sử dụng các loại hình karaoke di động dọc các tuyến đường, khu dân cư và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có phát sinh tiếng ồn. Trong đó tập trung xử lý các dịch vụ kinh doanh quán bar, beer club, karaoke, hát với nhau…

Về nội dung kiểm tra, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, tổ công tác sẽ triển khai biện pháp nhằm giữ nguyên hiện trường, xác định vị trí, đo độ ồn phát sinh bằng máy đo chuyên dụng.

Sau khi có kết quả đo, những trường hợp vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn sẽ bị xử phạt. Thời gian triển khai kiểm tra rộng rãi từ ngày 15-3.

Liên quan công tác xử lý tiếng ồn trên địa bàn Q.Bình Thạnh, ông Nguyễn Bảo Quốc, chủ tịch UBND P.11, cho biết đêm qua (7-3) phường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 quán bia trên tuyến đường Phạm Văn Đồng vì mở nhạc ầm ĩ sau 22h.

Các quán bia Cali Beer, Havana và Xing Fu bị Công an P.11 lập biên bản vi phạm hành chính vì có hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 6 nghị định 167/2013/NĐ-CP. 

Cả 3 người quản lý của các quán bia trên đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo ông Quốc, sau khi lập biên bản, Công an phường sẽ ban hành quyết định xử phạt trong vòng 3 ngày làm việc. Mức xử phạt cho hành vi trên là từ 100.000 đến 300.000 đồng đối với mỗi trường hợp.
Đạo lý nào cho karaoke? Đạo lý nào cho karaoke?

TTO - Ai cũng có quyền tự do của mình, được làm những gì mình muốn, được sống theo kiểu mình thích. Tuy nhiên, tự do của mình không được phương hại đến tự do của người khác.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên