Phóng to |
| Ba bị cáo đang nghe tòa tuyên án - Ảnh: Nguyên Linh |
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế, khoảng tháng 6-2010 Phượng gặp Vút tại quán bà Thìn (chủ chứa mại dâm tại huyện Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc). Khi nghe Vút nói bà Thìn không trả tiền sau mỗi lần Vút bán dâm nên Phượng khuyên Vút trốn về Việt Nam sinh sống.
Đến tháng 9-2010, Vút trốn được về Việt Nam và sống với chồng là Hồ Xuân Tình tại thị trấn A Lưới. Tiếp đó, Phượng từ Trung Quốc trở về Việt Nam, móc nối với Vút để lừa thiếu nữ người dân tộc thiểu số A Lưới bán cho các chủ chứa mại dâm ở Trung Quốc.
Ngày 6-10-2010, Phượng về đến TP Huế và thỏa thuận với vợ chồng Vút, Tình, nếu lừa được mỗi thiếu nữ bán cho Phượng, vợ chồng Vút sẽ được nhận thù lao 3 triệu đồng. Sau đó, vợ chồng Vút nhận của Phượng 100.000 đồng rồi thuê xe thồ đi các xã trong địa bàn huyện A Lưới để lừa các thiếu nữ không nghề nghiệp bán cho Phượng.
Thủ đoạn của vợ chồng này là nói dối các thiếu nữ sẽ giúp tìm việc làm ở thành phố với mức lương cao. Ngày 7-10, vợ chồng Vút tìm được hai thiếu nữ là Hồ Thị Tr. (sinh năm 1993) và Hồ Thị H. (1993) tại thôn 3, xã Hồng Quảng, A Lưới, cả hai đang thất nghiệp và có nhu cầu tìm việc làm. Xuân Tình nói dối sẽ đưa giúp Tr. và H. đi gặp bà chủ để đưa về bán áo quần ở TP Huế và Nghệ An.
Sau khi bán hai thiếu nữ cho Phượng, vợ chồng Vút nhận trước 1,5 triệu đồng, còn 4,5 triệu đồng Phượng hứa sẽ trả hết sau khi đưa được hai thiếu nữ này qua Trung Quốc. Tiếp đó, Phượng đón ôtô đưa hai thiếu nữ mua được ra TP Hà Nội, đến ngày 9-10-2010, khi Phương chuẩn bị lên tàu đi cửa khẩu Lào Cai để sang Trung Quốc thì bị Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội kiểm tra hành chính và bắt giữ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận