06/02/2020 11:38 GMT+7

53 đại học, cao đẳng cho sinh viên nghỉ học thêm

TRẦN HUỲNH - MINH GIẢNG - NHẬT LINH tổng hợp
TRẦN HUỲNH - MINH GIẢNG - NHẬT LINH tổng hợp

TTO - Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đến 17h30 ngày 6-2 đã có 53 đại học, trường đại học, cao đẳng trong cả nước quyết định thay đổi lịch học theo hướng cho sinh viên nghỉ thêm để phòng virus corona.

53 đại học, cao đẳng cho sinh viên nghỉ học thêm - Ảnh 1.

Bên trong khu vực cách ly của một trường đại học tại TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Cụ thể:

1. Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: giảng viên, học viên, sinh viên được nghỉ đến hết ngày 16-2. Ngày 17-2 học lại bình thường.

2. Trường ĐH Lâm nghiệp: sinh viên, học sinh các bậc, hệ đào tạo của trường được nghỉ học thêm 1 tuần phòng dịch do virus corona gây ra. Trường ĐH Lâm nghiệp tại Đồng Nai cũng thông báo cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16-2 và sẽ học bù vào thời gian dự trữ.

3. Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM: Nghỉ học đến hết ngày 16-2. 

Cho đến nay diễn biến biến của dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên chúng tôi quyết định cho sinh viên tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần để có thể kiểm soát tốt dịch bệnh. Ngay từ đầu năm học, trường đã xây dựng kế hoạch giảng dạy có vài tuần dự trữ. Do đó việc nghỉ học để tránh dịch sẽ không gây trở ngại lớn cho việc học của sinh viên

PGS.TS Đỗ Văn Xê - hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương

5. Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội: học sinh, sinh viên được nghỉ học từ ngày 10-2. Đến ngày 17-2, học sinh sinh viên sẽ trở lại học tập bình thường.

6. Trường ĐH Vinh (Nghệ An): sinh viên nghỉ từ 7-2 cho đến khi có thông báo mới.

7. Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Sinh viên được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16-2.

8. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2: sinh viên nghỉ học từ ngày 10 đến hết ngày 16-2.

9. Trường ĐH Luật Hà Nội: Sinh viên, học viên tất cả các bậc, hệ đào tạo của trường tại cơ sở chính, Phân hiệu Đắk Lắk, và tại các đơn vị liên kết đào tạo được tiếp tục nghỉ từ ngày 8 đến hết ngày 16-2.

10. Trường ĐH Lạc Hồng: sinh viên nghỉ thêm 1 tuần từ ngày 10 đến hết ngày 16-2.

11. Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long: sinh viên chính quy của học kỳ 9 được nghỉ 6 tuần và bắt đầu nhập học trở lại vào ngày 9-3.

12. Trường ĐH Luật TP.HCM: sinh viên các hệ đào tạo của trường và các đơn vị liên kết được nghỉ học từ ngày 10 đến hết ngày 16-2. 

13. Trường ĐH Nha Trang: sinh viên nghỉ dạy và học cho tới hết ngày 16-2.

14. Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM): Theo TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - phó hiệu trưởng,  kế hoạch đào tạo của trường từ ngày 10-2 là tuần dự trữ. 

"Tuần sau từ ngày 10-2, có khoảng 500 sinh viên đi học bù nhưng với tình hình dịch bệnh này nhiều khả năng sẽ ít sinh viên học. Nhà trường đang tính dạy từ xa cho các lớp này. Đến ngày 17-2, sinh viên toàn trường mới bắt đầu học chính thức" - ông Khang cho hay.

15. Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Sinh viên nghỉ thêm 1 tuần đến hết 16-2.

16. Trường cao đẳng Quốc tế TP.HCM: học sinh, sinh viên nghỉ thêm 1 tuần, đến hết 16-2. Riêng học sinh lớp 10, 11, 12 (hệ 9+) và sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp chuyển qua học trực tuyến theo hướng dẫn của giảng viên.

17. Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa): Học viên và sinh viên nghỉ học thêm 1 tuần, từ 10-2 đến 16-2.

18. Trường Cao đẳng du lịch Cần Thơ: dời lịch học thêm một tuần, đến ngày 17-2 sinh viên mới trở lại nhập học. 

19. Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM: Sinh viên nghỉ đến hết 16-2

20. Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết 16-2

21. Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM): Sinh viên nghỉ đến hết 16-2 

22. Trường ĐH Kinh tế quốc dân: Tạm thời nghỉ học đến khi có thông báo mới 

23. Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng: Sinh viên toàn trường tiếp tục nghỉ học từ ngày 10-2 đến hết ngày 16-2.

24. Trường CĐ Giao thông vận tải đường thủy II: dời lịch học kỳ II sau 1 tuần so với kế hoạch năm học. Học sinh, sinh viên quay trở lại học từ ngày 17-2.

25. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM:  Sinh viên tiếp tục nghỉ học từ ngày 10 đến 16-2.

26. Trường ĐH Nội vụ Hà Nội: Cho nghỉ học với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017-2021, khóa 2018-2022, khóa 2019-2023 từ ngày 6 đến hết 16-2.

27. Trường ĐH Tây Bắc (Sơn La): điều chỉnh lịch học của học viên, sinh viên tất cả các hệ đào tạo từ ngày 10-2 sang ngày 17-2.  

28. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Sinh viên tiếp tục nghỉ học từ ngày 10 đến 16-2.

29. Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng): Sinh viên nghỉ đến hết 16-2

30. Trường ĐH Xây dựng Miền Tây (Vĩnh Long): Sinh viên nghỉ đến hết 16-2

31. Trường ĐH Văn Hiến: Sinh viên nghỉ đến hết 16-2

32. Trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM (UEF): Sinh viên nghỉ đến hết 16-2

33. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH): Sinh viên nghỉ đến hết 16-2

34. ĐH Huế: Chiều 6-2, thầy Trương Quý Tùng – phó giám đốc ĐH Huế - cho biết vừa có văn bản thông báo cho sinh viên các trường, đơn vị trực thuộc tiếp tục nghỉ học đến ngày 16-2. Các trường gồm: Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Khoa học, Trường ĐH Y dược, Trường ĐH Nông lâm, Trường ĐH Nghệ thuật, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Luật, Khoa Du lịch, Khoa Giáo dục thể chất, Khoa Quốc tế, Khoa Kỹ thuật và công nghệ, Phân hiệu ĐH Huế tại tỉnh Quảng Trị.

53 đại học, cao đẳng cho sinh viên nghỉ học thêm - Ảnh 3.

ĐH Huế - Ảnh: NHẬT LINH

35. Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM): Sinh viên toàn trường nghỉ đến hết 16-2.

36. Trường ĐH Nông lâm TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết 16-2.

37. Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM): Sinh viên nghỉ đến hết 16-2.

38. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: dời ngày tập trung học kỳ hai đến ngày 17-2. 

39. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết 16-2.

40. Học viện Cán bộ TP.HCM: sinh viên nghỉ học đến hết ngày 16-2.

41. Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM): dời lịch học giáo dục quốc phòng cho sinh viên K.2019 bậc đại học chính quy (ngoại trừ sinh viên thuộc các chương trình theo đề án thuộc khoa công nghệ thông tin) sang ngày 27-4 đến 22-5. Đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy tất cả các chương trình khóa 2018 trở về trước sẽ bắt đầu học từ ngày 17-2.

42. Trường ĐH Tài chính - marketing: sinh viên nghỉ đến hết 16-2. 

43. Đại học Y Dược TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 16-2. 

44. Trường ĐH Tôn Đức Thắng: sinh viên nghỉ đến hết 16-2.

45. Trường ĐH Trà Vinh: sinh viên nghỉ học đến hết ngày 16-2.

46. Trường CĐ nghề Du lịch Sài Gòn: sinh viên nghỉ học đến hết ngày 16-2.

47. Trường ĐH Sài Gòn: sinh viên nghỉ học đến hết ngày 16-2.

48. ĐH Đà Nẵng: sinh viên tất cả đơn vị thành viên nghỉ học đến hết ngày 16-2. Các đơn vị thành viên gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, Trường CĐ Công nghệ thông tin, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại KonTum, Khoa Y dược, Khoa Giáo dục thể chất, Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông, Khoa Đào tạo quốc tế, Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh, Viện Công nghệ quốc tế DNIIT. 

49. Trường ĐH Mở Hà Nội: sinh viên nghỉ đến hết ngày 16-2.

50. Trường ĐH Xây dựng: sinh viên nghỉ học đến hết ngày 16-2.

51. Trường ĐH Thủy lợi: sinh viên nghỉ đến hết ngày 16-2.

52. Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương): sinh viên nghỉ học đến ngày 16-2.

53. Trường ĐH Bình Dương: sinh viên trường nghỉ tiếp đến hết ngày 16-2

Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật...

ĐH Quốc gia TP.HCM: lùi ngày học đến hết ngày 16-2

Theo thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo ĐH Quốc gia TP.HCM về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, sinh viên tất cả các trường, đơn vị thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tiếp tục lùi ngày học đến hết ngày 16-2.

Các trường thành viên gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Kinh tế - luật, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH An Giang, Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre, Khoa Y, Viện Môi trường - Tài nguyên.

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng yêu cầu sinh viên ở địa phương, nhất là ở các địa phương có dịch hạn chế/không lưu trú trong ký túc xá.


136 trường đã thay đổi lịch học

Theo Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT tính đến chiều ngày 5-2, đã có 136/242 cơ sở đào tạo đã báo cáo có điều chỉnh lịch nhập học cho sinh viên lùi lại đến ngày 10-2 trở đi. So với ngày 3-2, có thêm 26 cơ sở điều chỉnh lùi lịch học. Trong đó, có 16 cơ sở lùi lịch học đến sau ngày 15-2 do có thông tin thông báo kéo dài dịch, và đỉnh dịch trong tuần 6 và 7 của năm nay.

Bên cạnh một số cơ sở đã tiếp tục thay đổi lịch học, một số trường đã đưa các giải pháp học bổ sung kiến thức bằng các chương trình đào tạo online để bảo đảm cung cấp kiến thức học tập tại nhà cho sinh viên trong thời gian nghỉ phòng dịch; thường xuyên cập nhật thông tin về dịch và cách phòng tránh, tuyên truyền trong phạm vi nhà trường và cộng đồng cách phòng tránh…(TRẦN HUỲNH)

TRẦN HUỲNH - MINH GIẢNG - NHẬT LINH tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên