21/05/2018 15:56 GMT+7

Đề xuất xử lý 170 nhà nuôi yến tại Ninh Thuận vi phạm quy hoạch

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Theo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, số nhà nuôi yến xây ngoài vùng quy hoạch từ thời điểm sau ngày 15-1-2018 sẽ bị phá dỡ.

Đề xuất xử lý 170 nhà nuôi yến  tại Ninh Thuận vi phạm quy hoạch - Ảnh 1.

Nhà nuôi chim yến xây tự phát trông như pháo đài trong khu dân cư (khu phố 3, phường Đạo Long, TP Phan Rang-Tháp Chàm) gây bức xúc cho người dân xung quanh vì tiếng ồn âm thanh dẫn dụ, vệ sinh môi trường - Ảnh: MINH TRÂN

Chiều 21-5, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết ngày 31-5 là thời hạn Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh cùng các huyện, thành phố báo cáo việc xử lý các nhà nuôi chim yến vi phạm trật tự xây dựng và đề xuất phá dỡ các nhà nuôi nằm ngoài vùng quy hoạch.

Theo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh, từ tháng 4-2014, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt và công bố quy hoạch vùng nuôi chim yến đến năm 2020. Theo đó, người dân không được xây nhà nuôi yến nằm ngoài vùng quy hoạch.

Tuy nhiên, do buông lỏng quản lý và có sự điều chỉnh vùng qui hoạch sau đó nên số nhà nuôi yến tự phát tăng nhanh, nhiều nhất tại TP Phan Rang-Tháp Chàm.

Toàn tỉnh hiện có 184 nhà nuôi yến (tăng 100 nhà so thời điểm công bố quy hoạch). Trong đó, có 14 nhà có giấy phép xây dựng trong vùng quy hoạch, còn lại 170 nhà nuôi đều xây dựng (hoặc cơi nới tầng từ nhà ở) trái phép ngoài vùng quy hoạch.

Để siết chặt, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh đề xuất xử lý vi phạm đối với 170 nhà nuôi, trong đó có 82 nhà nuôi xây ngoài vùng quy hoạch, 68 nhà ở tự ý cải tạo, thay đổi công năng thành nhà nuôi yến, 16 nhà vi phạm về trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp.

Sở này cũng đề xuất xem xét phá dỡ số nhà nuôi yến xây dựng ngoài vùng quy hoạch tính từ sau ngày 15-1-2018.

Đề xuất xử lý 170 nhà nuôi yến  tại Ninh Thuận vi phạm quy hoạch - Ảnh 2.

Nhà nuôi chim yến vừa xây dựng xong trong khu dân cư khu phố 5, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang-Tháp Chàm - Ảnh: MINH TRÂN

Đề xuất xử lý 170 nhà nuôi yến  tại Ninh Thuận vi phạm quy hoạch - Ảnh 3.

Phía trước làm nhà ở, phía sau chuyển công năng, nâng tầng thành nhà nuôi chim yến tại khu phố 1, phường Đạo Long, TP Phan Rang-Tháp Chàm - Ảnh: MINH TRÂN

Đề xuất xử lý 170 nhà nuôi yến  tại Ninh Thuận vi phạm quy hoạch - Ảnh 4.

Một nhà nuôi chim yến 5 tầng đang xây dựng trong khu đông dân cư thuộc phường Đạo Long, TP Phan Rang-Tháp Chàm - Ảnh: MINH TRÂN

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên