Phóng to |
| Các sinh vật có trong danh sách top 10 - Ảnh: Science Daily |
Theo trang Science Daily, đây là danh sách 10 sinh vật mới thú vị nhất được phát hiện từ đầu năm 2012 đến nay, theo đánh giá của IISE. Ngày công bố danh sách này là hôm nay 23-5, trùng với ngày sinh của Carolus Linnaeus, nhà thực vật học danh tiếng người Thụy Điển sống ở thế kỷ 18.
Danh sách top 10 còn có rắn chuyên ăn sên, một loại côn trùng cánh ren được phát hiện nhờ mạng xã hội, ruồi bọ cạp có khả năng ngụy trang giống lá cây bạch quả tồn tại 165 triệu năm trước, một loài khỉ mới có mông màu xanh và đôi mắt giống mắt người.
“Chúng ta mới chỉ xác định được khoảng 2 triệu trong tổng số 10-12 triệu loài sinh vật trên trái đất. Đó là còn chưa tính đến các loài trong thế giới vi khuẩn - Science Daily dẫn lời chuyên gia Quentin Wheeler, giám đốc IISE. Ông là tác giả cuốn sách nổi tiếng What on eath? 100 of our planet’s most amazing new species (Có gì trên thế giới? 100 trong những loài sinh vật tuyệt vời nhất trên hành tinh).
“Trong những thập kỷ qua, chúng ta phát hiện trung bình 18.000 loài sinh vật mỗi năm. Nhưng có hàng triệu loại sinh vật có thể không sống sót qua được thế kỷ 21. Do đó chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ khám phá” - ông Wheeler khẳng định.
Hiện IISE đang kêu gọi chính phủ Mỹ tổ chức một chiến dịch phát hiện 10 triệu loài sinh vật mới trong 50 năm tới. “Sứ mệnh đó sẽ dẫn tới việc khám phá ra vô số những biện pháp nhằm đảm bảo một tương lai bền vững và tìm ra bằng chứng về cội nguồn của bầu sinh quyển” - chuyên gia Wheeler nhấn mạnh.
Theo Science Daily, các thành viên một ủy ban quốc tế đã lựa chọn 10 sinh vật hàng đầu dựa trên danh sách 140 sinh vật được đề cử. Top 10 sinh vật mới từ năm 2012 đến nay đến từ Peru, Mỹ, Congo, Panama, Pháp, New Guinea, Madagascar, Ecuador, Malaysia và Trung Quốc.
Dưới đây là danh sách top 10 sinh vật mới thú vị nhất.
Lilliputian violet
Loại hoa violet tí hon Lilliputian không chỉ là loài violet nhỏ nhất mà còn là thế giới mà còn thuộc vào loại cây hai lá mầm nhỏ nhất trên trái đất. Sinh trưởng tại một địa phương duy nhất là cao nguyên Intermontane ở Peru.
Loại hoa này được phát hiện từ thập niên 1960 nhưng đến năm 2012 mới được xác định là loài sinh vật mới. Cây hoa Lilliputian chỉ cao chưa đầy 1 cm. Được đặt tên theo xứ sở tí hon Lilliput trong tác phẩm Guilliver du kí của nhà văn Jonathan Swift.
Bọt biển Lyre
Một loại bọt biển ăn thịt, có hình dáng giống như một cây đàn lyre, vừa được phát hiện ở độ sâu 3.399 m ở phía đông bắc Thái Bình Dương, ngoài khơi bang California (Mỹ). Hình dáng kỳ lạ của loại bọt biển này giúp nó dễ dàng bắt và ăn thịt các loại sinh vật phù du.
Khỉ Lesula
Được phát hiện tại lòng chảo Lomami ở CH Congo, khỉ Lesula là loài sinh vật quen thuộc với người dân địa phương, nhưng là hoàn toàn mới đối với giới khoa học. Loài khỉ này có bộ phận sinh dục và một phần da trần lớn ở mông có màu xanh nước biển rất nổi bật. Chúng thường bị người dân địa phương săn bắt để giết thịt và đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
Rắn No a la mina
Một chủng mới của loài rắn ăn thịt sên vừa được phát hiện ở vùng rừng núi phía tây Panama. Ngoài sên, loài rắn này còn săn lùng các con mồi thân mềm như ốc, giun đất, trứng của động vật lưỡng cư.
Điểm độc đáo của loài rắn này là khi gặp nguy hiểm, da của chúng tự xuất hiện những vòng tối và sáng, khiến chúng trông giống như loài rắn san hô cực độc.
Tuy nhiên hoạt động khai thác mỏ ở vùng Serranía de Tabasará đang đe dọa sự sống của chúng. Do đó, giới khoa học đặt tên cho loại rắn này là No a la mina (tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là Nói không với khu mỏ).
Nấm đe dọa nghệ thuật thời đồ đá
Năm 2001, các vết đen xuất hiện trên những bức tường của hang động Lascaux ở Pháp. Năm 2007, các vết đen này gây mối lo ngại lớn khi chúng đe dọa các tác phẩm nghệ thuật thời kỳ đồ đá ở đây. Các nhà khoa học xác định một loại nấm mới đã tạo ra những vệt đen này. Thuộc chủng loài O. gallopava, chúng bao gồm loại màu trắng và loại màu đen. Một loại có thể gây bệnh ở những người có hệ miễn dịch yếu.
Ếch tí hon
Sinh vật có xương sống trên thế giới có kích thước dao động từ 7mm cho tới 25,8m. Và loài ếch mới được phát hiện ở làng Amau tại Papua New Guinea chỉ lớn vỏn vẹn 7 mm. Đây là loài động vật có xương sống nhỏ nhất thế giới. Loại ếch này khi trưởng thành cũng chỉ đạt kích cỡ tối đa 7,7 mm. Môi trường sinh sống lý tưởng của chúng là rừng nhiệt đới ẩm ướt.
Cây bụi có nguy cơ tuyệt chủng
Loại cây bụi mới E. petrikensis có khả năng phát triển lớn tới 2 m, có màu xanh ngọc tuyệt đẹp, được điểm xuyết bởi những nụ hoa màu đỏ tía. Đây là một trong số các loài thực vật mới được phát hiện trong vùng rừng ven biển ở phía đông Madagascar và được xem là sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng. Bởi khu rừng ven biển này từng trải dài 1.600 km, nhưng giờ đã bị tàn phá nặng nề do bàn tay của con người.
Gián phát sáng
Khả năng phát quang là hiện tượng hiếm gặp ở các sinh vật sống trên mặt đất. Chỉ đom đóm và một số loại bọ cánh cứng là có khả năng này. Năm 1999, giới khoa học đã phát hiện ra một loại gián phát sáng và đến nay có hơn 10 chục loại tương tự đã được phát hiện. Chúng sống trong những vùng u tối, âm u. Mới nhất là loài gián L. luckae đang có nguy cơ tuyệt chủng, có khả năng phát sáng giống như bọ bổ củi độc khi cần tự vệ.
Côn trùng cánh ren mạng xã hội
Mới đây, anh Hock Ping Guek ở Malaysia đã chụp ảnh một loại côn trùng cánh ren tuyệt đẹp với đôi cánh có những vạch màu tối tại một công viên gần thủ đô Kuala Lumpur. Anh tung các bức ảnh này lên trang mạng Flickr. Nhà côn trùng học Shaun Winterton thuộc Cơ quan Thực phẩm và nông nghiệp California thấy các bức ảnh này và lập tức nhận ra đây là một loài sinh vật lạ. Viện Lịch sử tự nhiên London đã xác nhận đây là sinh vật mới.
Ruồi bọ cạp hóa thạch
Các nhà khoa học vừa tìm thấy một loài ruồi bọ cạp hóa thạch cùng với lá của một cây bạch quả từ kỷ Jura khi khủng long còn thống trị trái đất. Loài ruồi này có khả năng ngụy trang giống hệt lá cây bạch quả này. Đây là một ví dụ hiếm thấy của một loài côn trùng có khả năng ngụy trang giống cậy hạt trần từ 165 triệu năm trước.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận