Sự kiện

Thứ sáu 05-04-2024
Nhiều trường đại học quy mô 'siêu nhỏ', có nơi chưa tới 200 sinh viên
Giáo dục

Quy mô đào tạo đại học chính quy của nhiều trường đại học, phân hiệu đại học chỉ trên dưới 1.000 sinh viên, thậm chí có nơi chưa đến 200 sinh viên.

Thứ năm 04-04-2024
Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhiều trường đại học vi phạm khi tự chủ mở ngành
Giáo dục

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra hàng loạt thiếu sót, vi phạm của các trường đại học khi tự chủ mở ngành.

Thứ ba 02-04-2024
Một giảng viên 'gánh' hơn 650 sinh viên
Giáo dục

Đây là con số kỷ lục của một trường đại học Việt Nam. Điều đáng nói là mới chỉ năm trước đó, tỉ lệ sinh viên/giảng viên của trường này khá thấp.

Thứ năm 28-03-2024
Đại học đau đầu vì đất, khó tìm cho đủ để đạt chuẩn
Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn đại học đối với diện tích đất là 25m2/sinh viên. Phần lớn các trường đại học hiện chưa đạt chuẩn này.

Thứ sáu 22-03-2024
'Nhiều giảng viên đại học Việt Nam chạy sô như ca sĩ'
Giáo dục

Đây là ví von của ông Vũ Văn Yêm - Đại học Bách khoa Hà Nội - khi nói về tiêu chuẩn giảng viên và nơi làm việc của giảng viên đại học.

Thứ sáu 23-02-2024
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hiệu trưởng đại học đã có nhiều quyền hơn
Giáo dục

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, so với trước đây, hiệu trưởng trường đại học đã có nhiều quyền hơn và có khả năng thể hiện năng lực, sáng tạo trong quản trị.

Thứ ba 20-02-2024
Thêm 4 trường đại học tham gia cuộc đua trở thành đại học
Giáo dục

Thêm 4 trường đại học công bố tham gia 'cuộc đua' xây dựng đề án chuyển đổi mô hình, xác định lộ trình phát triển thành đại học.

Thứ năm 25-01-2024
Vì sao trường đại học vẫn muốn thuộc bộ chủ quản?
Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng có quá nhiều bộ ngành quản lý khiến hệ thống giáo dục đại học bị phân mảnh. Trong khi đó trường đại học nói có lợi khi thuộc bộ chủ quản.

Thứ hai 15-01-2024
Quy hoạch mạng lưới đại học: Sẽ sáp nhập, đình chỉ trường chưa đạt chuẩn
Giáo dục

Số lượng trường đại học, cao đẳng sau sáp nhập, đình chỉ có thể giảm 20% so với hiện nay.

Chủ nhật 14-01-2024
Quy hoạch mạng lưới đại học: Sáp nhập chưa hẳn tốt, vậy giải pháp nào?
Giáo dục

Việc sáp nhập, giải thể trường đại học yếu kém chưa phải là phương án tốt nhất. Thay vào đó, các chuyên gia giáo dục đề xuất nhiều giải pháp quy hoạch mạng lưới đại học mang lại hiệu quả cao nhất.

Thứ bảy 13-01-2024
Quy hoạch mạng lưới đại học: Trường tỉnh tìm đường sáp nhập
Giáo dục

Nhiều tỉnh thành trước đây hăng hái đề xuất thành lập trường đại học thì giờ đây đôn đáo tìm đường để các trường 'ly khai' do tuyển sinh khó khăn, trở thành gánh nặng cho ngân sách tỉnh.

Thứ sáu 12-01-2024
Quy hoạch mạng lưới đại học: Nhiều trường lay lắt tồn tại
Giáo dục

Sau thời gian thành lập ồ ạt, vài năm gần đây không ít trường đại học rơi vào cảnh không tuyển sinh được và lay lắt tồn tại.

Thứ sáu 01-12-2023
Bộ nào 'quản' nhiều trường đại học nhất?
Giáo dục

Hiện nay, 15 trong số 16 bộ có trường đại học trực thuộc. Ngoài Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều bộ ngành khác cũng có khá nhiều trường đại học trực thuộc.

Thứ bảy 11-11-2023
Doanh thu đại học: Thuận quy mô sinh viên, nghịch số lượng giảng viên
Giáo dục

Nhiều trường đại học doanh thu cao tương đồng với quy mô đào tạo lớn. Tuy nhiên không ít trường đại học không theo quy luật này.

Thứ sáu 10-11-2023
9 trường đại học doanh thu  trên 1.000 tỉ đồng, 2 trường đóng thuế nhiều nhất
Giáo dục

Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất năm 2022, chỉ hai trường đại học doanh thu ngàn tỉ năm 2022 góp mặt.

Thứ tư 08-11-2023
Học phí và chi phí đào tạo ở các đại học nghìn tỉ ra sao?
Giáo dục

Các trường đại học nghìn tỉ thu học phí bao nhiêu, chi phí đào tạo trung bình cho một sinh viên mỗi năm như thế nào?

Thứ hai 06-11-2023
Gỡ thể chế mở đường cho tự chủ đại học
Giáo dục

Ngày 5-11, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo giáo dục với chủ đề "Thể chế, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục đại học".

Thứ ba 12-09-2023
Trường đại học quanh năm suốt tháng phải lo gánh nặng kiểm định
Giáo dục

Nguồn lực tài chính cho công tác kiểm định rất lớn nên việc này đang trở thành gánh nặng của nhiều trường đại học.

Thứ bảy 08-07-2023
Phát triển các đại học quốc gia cạnh tranh được với các đại học quốc tế
Giáo dục

Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia.

Thứ hai 10-04-2023
Chủ tịch hội đồng trường đại học và hiệu trưởng: Ai quyền lực hơn?
Giáo dục

Câu hỏi này nảy sinh từ thực tế hoạt động của các trường đại học sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (gọi tắt là Luật giáo dục đại học) có hiệu lực.