Philippines cho rằng việc tăng cường quan hệ với Mỹ và Nhật Bản là sự lựa chọn có chủ quyền, đáp lại bình luận của phía Trung Quốc chỉ trích cuộc họp ba bên của Philippines và Mỹ, Nhật.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định tiếp tục các cuộc tuần tra ở Biển Đông, bất chấp mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc.
Philippines cáo buộc Trung Quốc leo thang việc 'quấy rối' Philippines và hy vọng Manila - Washington sẽ phối hợp tốt hơn trước tình hình ở Biển Đông. Đáp lại, Mỹ bày tỏ cam kết 'sắt thép' với Philippines.
Mỹ, Nhật Bản và Philippines gặp nhau tại Nhà Trắng và bày tỏ quan ngại về động thái của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong khi đó Bắc Kinh quan ngại về việc ba nước này gặp nhau và ra tuyên bố chung chống lại Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh Biển Đông là vùng biển quan trọng trong khu vực, mọi hoạt động của các bên phải phù hợp với luật pháp quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản sắp tới sẽ có một thỏa thuận duy trì an ninh và tự do hàng hải ở Biển Đông.
Cùng lúc với Mỹ, Philippines, Nhật Bản và Úc diễn tập ở Biển Đông, quân đội Trung Quốc cũng tổ chức diễn tập quân sự nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr ngày 8-4 kêu gọi Trung Quốc đàm phán để ngăn các sự cố như va chạm tàu và xịt vòi rồng trên Biển Đông.
Quân đội Trung Quốc ngày 7-4 tiến hành các cuộc "tuần tra tác chiến" tại biển Đông, cùng ngày Philippines, Mỹ, Nhật, Úc diễn tập quân sự chung.
Hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ, Nhật Bản và Philippines vào tuần tới sẽ bao gồm một cuộc thảo luận về các sự cố gần đây ở Biển Đông, bên cạnh vấn đề kinh tế.
Philippines tổ chức cuộc tập trận chung với Mỹ, Nhật Bản và Úc ở Biển Đông dự kiến vào ngày 7-4, giữa lúc căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc tiếp diễn.
Phía Philippines cho biết các biện pháp mà nước này sử dụng để đáp trả hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ bao gồm tăng cường khả năng phòng thủ và biện pháp ngoại giao.
Tổng thống Philippines ra lệnh tăng cường an ninh trên Biển Đông, giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc
Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh tăng cường an ninh trên biển, thành lập Hội đồng hàng hải quốc gia.
Hiệp hội Phóng viên nước ngoài của Philippines (FOCAP) bác bỏ và lên án tuyên bố của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh nói Manila đưa nhà báo lên tàu ở Biển Đông để ngụy tạo các video nhằm khiến mình trông giống nạn nhân.
Bộ Quốc phòng Philippines khẳng định nước này không tìm kiếm một cuộc chiến hay rắc rối ở Biển Đông, nhưng cũng không khuất phục trong im lặng hay nhượng bộ.
Trung Quốc cáo buộc những hành động khiêu khích của Philippines đã gây căng thẳng thời gian qua, trong khi Manila tuyên bố sẽ không khuất phục.
Bộ Ngoại giao yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền Việt Nam, nhấn mạnh việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình.
Việc Ấn Độ tuyên bố 'kiên quyết ủng hộ Philippines bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình' đã khiến Trung Quốc nổi giận, trong lúc căng thẳng giữa Manila - Bắc Kinh ở Biển Đông.
Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ tất cả các yêu sách trái luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền của Việt Nam.
Ngoại trưởng Blinken tuyên bố Washington giữ vững cam kết bảo vệ nếu Philippines bị tấn công vũ trang ở Biển Đông.