Sự kiện

Chủ nhật 04-02-2024
Nữ đại gia bất động sản Bình Dương bị ngăn chặn tài sản, công an điều tra hơn 3 năm
Pháp luật

Bà Phạm Thị Hường - nữ đại gia bất động sản Bình Dương - vừa bị Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an ngăn chặn giao dịch tài sản. Trước đó 3 năm, công an đã thu thập hồ sơ để làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thứ ba 27-12-2022
Vụ bán rẻ đất 'vàng': Cựu chủ tịch Bình Dương Trần Thanh Liêm nộp 1 tỉ và xin giảm án
Pháp luật

Hội đồng xét xử tòa phúc thẩm thông báo ông Trần Thanh Liêm và luật sư nộp thêm tài liệu chứng cứ mới, thể hiện việc bị cáo đang điều trị bệnh, gia đình ông tự nguyện nộp hơn 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Thứ năm 25-08-2022
Cựu bí thư Trần Văn Nam: 'Tôi rất ân hận, đau xót, xin lỗi nhân dân Bình Dương'
Pháp luật

TTO - Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Văn Nam - cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - phân trần chỉ vài ngày nữa ông bước sang tuổi 60, 'không nghĩ cuộc đời mình vướng vào vòng lao lý như thế này' và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác.

Thứ ba 23-08-2022
Con gái đại gia Bình Dương nói không 'tiếp tay' cho cha trong vụ thâu tóm 'đất vàng'
Pháp luật

TTO - Tự bào chữa, con gái của cựu chủ tịch Tổng công ty 3-2 khẳng định "không tiếp nhận ý chí của cha" trong vụ thâu tóm đất vàng và "tha thiết mong tòa dựa trên chứng cứ xác đáng nhất từ giao dịch ngân hàng để xác minh lại vai trò của bị cáo".

Thứ hai 22-08-2022
Xử 'đất vàng' ở Bình Dương: Bị cáo khai 'giấy tờ bị thu, không được đưa vào hồ sơ vụ án'
Pháp luật

TTO - Tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Đại Dương khẳng định không thông đồng với bố vợ để thâu tóm đất công và đề nghị tòa thu thập chứng cứ, chứng minh ông kêu oan đúng sự thật.

Thứ hai 22-08-2022
Cựu chủ tịch Bình Dương nói 'không biết việc chuyển nhượng đất vàng', xin hưởng mức án nhẹ nhất
Pháp luật

TTO - Tự bào chữa, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm khẳng định 'hoàn toàn không biết việc chuyển nhượng 2 lô đất 43ha và 145ha', đồng thời mong tòa cho được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình, xã hội.

Thứ sáu 19-08-2022
Cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Bình Dương bị đề nghị 9-10 năm tù
Pháp luật

TTO - Viện kiểm sát cho rằng trong vụ án này, đại gia Nguyễn Văn Minh có vai trò chủ mưu, cựu bí thư Trần Văn Nam là người có chức vụ cao nhất, thực hiện hành vi sai phạm dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước số tiền lớn, cần xử phạt nghiêm khắc.

Thứ năm 18-08-2022
Cựu bí thư Trần Văn Nam nói cấp dưới 'làm sai thì nhận, phải ngẩng mặt với bà con Bình Dương'
Pháp luật

TTO - Ông Trần Văn Nam thừa nhận việc Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương góp vốn vào Công ty Tân Phú thực chất là mang đất đi góp vốn, đồng thời nói với bị cáo khác là 'làm sai thì nhận, phải ngẩng mặt với bà con Bình Dương'.

Thứ tư 17-08-2022
Tỉnh ủy Bình Dương 'không biết' việc Tổng công ty 3-2 chuyển nhượng khu 'đất vàng' 43ha
Pháp luật

TTO - Trả lời thẩm vấn tại tòa, đại diện Tỉnh ủy Bình Dương cho biết theo công văn 407 thì khu đất 43ha phải chuyển về cho Công ty Impco, tuy nhiên Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy không biết việc Tổng công ty 3-2 chuyển nhượng khu đất 43ha.

Thứ ba 16-08-2022
Con gái đại gia Bình Dương khai đứng tên công ty thay cha chứ không biết là tham ô
Pháp luật

TTO - Bị cáo buộc tham ô hơn 200 tỉ đồng nhưng tại tòa bị cáo Nguyễn Thục Anh khai “không được hưởng một đồng nào” sau những thương vụ mua bán, chuyển nhượng cổ phần của công ty.

Thứ hai 15-08-2022
43ha đất nhà nước bị bán, sau 2 năm cựu bí thư Bình Dương mới biết?
Pháp luật

TTO - Cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam đề nghị tòa xem lại nội dung truy tố của cáo trạng và khẳng định “không bao giờ có ý đồ bao che, hợp thức hóa” việc 43ha đất “vàng” bị bán rẻ.

Thứ hai 15-08-2022
Đại gia Bình Dương và kịch bản đưa công ty ‘sân nhà’ thâu tóm đất ‘vàng’
Pháp luật

TTO - Bị cáo Nguyễn Văn Minh từng được biết đến là đại gia có tiếng ở Bình Dương, nay phải ra tòa với cáo buộc chủ mưu đại án kinh tế tham nhũng, thâu tóm, bán rẻ đất ‘vàng’ gây thiệt hại hơn 5.000 tỉ đồng.

Thứ hai 15-08-2022
Cựu bí thư, cựu chủ tịch Bình Dương hầu tòa vụ 43ha đất ‘vàng’ bán rẻ, thiệt hại hơn 5.000 tỉ
Pháp luật

TTO - Hậu quả trong vụ án bán rẻ "đất vàng" tại tỉnh Bình Dương được Viện kiểm sát xác định gây thiệt hại tài sản đặc biệt lớn, lên đến hơn 5.000 tỉ đồng.

Thứ sáu 22-07-2022
Từ 15-8: Tòa án Hà Nội xử cựu bí thư Bình Dương Trần Văn Nam và đồng phạm
Pháp luật

TTO - 28 bị cáo, bao gồm cựu bí thư Tỉnh ủy và cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, bị xét xử trong vụ án liên quan các khu đất và tài sản từng do doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy quản lý.

Thứ sáu 06-05-2022
Bán rẻ 43ha 'đất vàng': Cựu lãnh đạo Bình Dương và đồng phạm gây thiệt hại hơn 5.000 tỉ
Pháp luật

TTO - Viện kiểm sát xác định hậu quả trong vụ án bán rẻ "đất vàng" tại tỉnh Bình Dương gây thiệt hại tài sản đặc biệt lớn, lên đến hơn 5.000 tỉ đồng.

Thứ hai 14-03-2022
Cựu bí thư tỉnh Bình Dương bị đề nghị truy tố vì gây thất thoát hơn 700 tỉ đồng
Pháp luật

TTO - Cơ quan điều tra tiếp tục đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam (cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) và 27 bị can khác liên quan những sai phạm về chuyển nhượng, bán rẻ 'đất vàng' xảy ra tại Tổng công ty 3-2.

Thứ tư 15-12-2021
Vụ án liên quan cựu bí thư Bình Dương: Làm rõ vai trò chủ công ty mua lại 43 ha đất
Pháp luật

TTO - Kết luận điều tra bổ sung làm rõ vai trò của nhiều cá nhân liên quan việc chuyển nhượng các khu đất từng do doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý.

Thứ sáu 15-10-2021
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu bí thư Bình Dương và 20 bị can gây thiệt hại ngàn tỉ
Pháp luật

TTO - Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định cựu bí thư Trần Văn Nam cùng hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có nhiều sai phạm để 'đất vàng' rơi vào tay tư nhân, gây thiệt hại tài sản nhà nước cả ngàn tỉ đồng.

Thứ hai 23-08-2021
Chủ cũ vũ trường New Century và ‘kịch bản’ thâu tóm ‘đất vàng’
Pháp luật

TTO - Bị can Nguyễn Đại Dương, ông chủ cũ vũ trường New Century và bố vợ bị xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án bán rẻ 43ha ‘đất vàng’ tại Bình Dương.

Thứ hai 23-08-2021
Cựu bí thư Bình Dương Trần Văn Nam gây thiệt hại hơn ngàn tỉ như thế nào?
Pháp luật

TTO - Cơ quan điều tra cho rằng những hành vi của ông Trần Văn Nam chính là nguyên nhân phát sinh hành vi phạm tội trong vụ án bán rẻ 43ha 'đất vàng', và cựu bí thư chưa thành khẩn khai báo động cơ vụ lợi cá nhân.