Sự kiện

Thứ hai 28-08-2023
Thời gian vào lớp bậc tiểu học ở TP.HCM có gì mới?
Giáo dục

Năm học trước, TP.HCM đã quyết định lùi thời gian vào học của học sinh phổ thông, trong đó có học sinh tiểu học. Năm học 2023-2024, thời gian vào học của cấp tiểu học có thay đổi?

Thứ năm 06-07-2023
Lùi giờ vào học lúc 8h: Sao hiệu trưởng phải giải trình?
Bạn đọc làm báo

Nhiều bạn đọc đã thắc mắc: Việc lùi giờ vào học trường tiểu học ở quận 11 (TP.HCM) là theo nguyện vọng của phụ huynh, thay vì hoan nghênh, sao hiệu trưởng phải giải trình'?

Thứ tư 05-07-2023
TP.HCM: Dự kiến cho học sinh vào học lúc 8h, hiệu trưởng phải giải trình
Giáo dục

Trường tiểu học Lê Đình Chinh lấy ý kiến phụ huynh và dự kiến cho học sinh vào học lúc 8h, tuy nhiên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận nói trường 'tự ý' và yêu cầu giải trình.

Thứ hai 08-05-2023
Trường ở Mỹ lùi giờ học buổi sáng, hiệu quả thấy rõ
Giáo dục

Hiệu trưởng Matthew Alloway cho biết các giáo viên nhận thấy nhờ lùi giờ học, học sinh ít ngủ gật trong lớp hơn, các em có tinh thần thoải mái và vui vẻ hơn.

Thứ tư 02-11-2022
Nhiều trường THCS tại TP.HCM sẽ điều chỉnh giờ vào học từ 7-11
Giáo dục

TTO - Sau công văn hướng dẫn lùi thời gian vào học của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, hôm nay 2-11, nhiều trường phổ thông trên địa bàn TP.HCM đã ban hành xong thông báo điều chỉnh thời gian dạy học.

Thứ ba 01-11-2022
Lùi giờ vào học dù chỉ một chút, học sinh cũng 'dễ thở' hơn
Giáo dục

TTO - Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đến chiều 31-10 có rất nhiều trường tiểu học ở TP.HCM ấn định giờ vào học tiết 1 buổi sáng sau 7h30.

Thứ bảy 29-10-2022
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: TP.HCM quyết định lùi giờ học là hợp lý
Giáo dục

TTO - Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết việc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM khảo sát ý kiến và quyết định việc lùi giờ học theo đa số (93% đồng thuận) là phương án hợp lý.

Thứ bảy 29-10-2022
Quyết định hợp lòng dân, mong lan tỏa
Bình luận

TTO - Quyết định của Sở GD-ĐT TP.HCM trong ngày 27-10 về việc lùi giờ học đối với tất cả học sinh các cấp khiến nhiều phụ huynh vỗ tay vui mừng. Bởi nó đã giải tỏa được nỗi bức xúc của đa số gia đình có con em trong độ tuổi đến trường.

Thứ năm 27-10-2022
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM quyết định lùi giờ học tất cả học sinh các cấp
Giáo dục

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 27-10, ông Hồ Tấn Minh - chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - cho biết ban giám đốc sở đã quyết định lùi giờ học đối với học sinh các cấp từ mầm non đến THPT.

Thứ năm 20-10-2022
Giờ vào học quá sớm: Nhà trường nói gì?
Giáo dục

TTO - Báo Tuổi Trẻ ghi nhận ý kiến của các trường về việc phụ huynh cho rằng giờ vào học hiện nay quá sớm khiến học sinh thiếu ngủ, phụ huynh rối bời (Tuổi Trẻ ngày 17-10).

Thứ tư 19-10-2022
Giờ vào học ở các nước ra sao?
Giáo dục

TTO - Nhìn chung, một ngày học của học sinh ở nhiều quốc gia thường nằm trong khoảng từ 8h-9h.

Thứ ba 18-10-2022
Bạn đọc làm báo

TTO - Bởi trong hàng ngàn phản hồi của bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ Online trong ngày 18-10, đa số bạn đọc không đồng tình với việc các trường quy định giờ vào học quá sớm như hiện nay.

Thứ ba 18-10-2022
Đi học sớm chẳng được lợi ích gì cho học sinh
Bạn đọc làm báo

TTO - Đa số phụ huynh học sinh có ý kiến như trên. Đó là những phản hồi của hàng trăm bạn đọc Tuổi Trẻ Online trong sáng 18-10 sau bài viết 'Giờ vào học quá sớm: Học sinh mỗi đêm chỉ ngủ 5-6 tiếng, để làm chi vậy?'.

Thứ ba 18-10-2022
Giờ vào học quá sớm: Học sinh mỗi đêm chỉ ngủ 5-6 tiếng, để làm chi vậy?
Giáo dục

TTO - Nhiều trường phổ thông công lập ở TP.HCM ấn định giờ vào học quá sớm khiến học sinh mệt mỏi và phụ huynh bị áp lực.

Thứ năm 05-08-2021
Dịch đang phức tạp, có nên để học sinh đi học sớm?
Giáo dục

TTO - Sau khi Bộ GD-ĐT ban hành khung thời gian năm học mới, nhiều ý kiến cho rằng việc bộ để học sinh đi học như khung cũ của những năm trước trong bối cảnh dịch COVID-19 đang phức tạp là chưa phù hợp thực tế, không khả thi.

Thứ năm 31-10-2019
Đại biểu Quốc hội đề nghị chỉnh giờ học, giờ làm vào 8h30
Thời sự

TTO - Đại biểu Quốc hội kiến nghị Thủ tướng cần phải điều chỉnh đồng bộ giờ học, giờ làm từ 8h30 và nghỉ trưa 1 tiếng để nâng cao hiệu quả làm việc và chăm lo đời sống cho gia đình.

Thứ năm 17-10-2019
California lùi giờ vào học, 'bảo trợ' bữa trưa cho học sinh
Giáo dục

TTO - Dựa trên nghiên cứu khoa học cho thấy trẻ vị thành niên bắt đầu giờ học muộn hơn sẽ giúp tăng cường sức khỏe toàn diện cũng như nâng cao thành tích học tập, California đã cho lùi giờ vào học xuống sau 8h sáng.