Sự kiện

Thứ năm 15-08-2019
Thí sinh rơi vào tình huống éo le: lỗi nhà trường và cả thí sinh!
Giáo dục

TTO - Nhân viên trường phổ thông nhập liệu sai, trong khi thí sinh không kiểm tra lại thông tin đăng ký xét tuyển dẫn đến việc thí sinh rớt ĐH Y dược TP.HCM dù hơn điểm chuẩn, lại đậu trường không đăng ký.

Thứ tư 14-08-2019
Rớt ĐH Y dược TP.HCM dù hơn điểm chuẩn, lại đậu trường không đăng ký
Giáo dục

TTO - Đó là tình huống éo le của thí sinh B.T.L., học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa.

Thứ tư 14-08-2019
Éo le thí sinh tưởng đậu thành rớt vì trường cố tình nâng điểm chuẩn
Giáo dục

TTO - Được 22,3 điểm, thí sinh Nguyễn Minh Quân vẫn trượt ngành sư phạm vật lý Trường ĐH Đồng Nai vì trường nâng điểm chuẩn để... không thí sinh nào trúng tuyển. Năm ngoái, Quân trúng tuyển nhưng lại không được học vì trường không mở lớp.

Thứ hai 12-08-2019
Trường nâng điểm chuẩn để từ chối thí sinh: cần có bàn tay của bộ
Bình luận

TTO - Nâng điểm chuẩn lên cao ngất, chấp nhận 'trắng thí sinh' vài ngành không là chuyện riêng ở hai trường, cũng không phải là chuyện lạ lần đầu xuất hiện trong tuyển sinh.

Thứ bảy 10-08-2019
Thêm trường ĐH nâng điểm chuẩn để không thí sinh nào trúng tuyển
Tuyển sinh

TTO - Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM quyết định nâng điểm chuẩn hai ngành "vượt trần" điểm thi của thí sinh để không thí sinh nào trúng tuyển.

Thứ bảy 10-08-2019
Điểm chuẩn: bức tranh tương phản!
Giáo dục

TTO - Đến chiều 9-8, các trường ĐH, CĐ trong cả nước đã hoàn tất công bố điểm chuẩn. Trong khi các trường tốp trên, các trường ở Hà Nội và TP.HCM điểm chuẩn gần như đều tăng so với năm ngoái thì ở các trường tỉnh, tình hình khá “bi đát”.

Thứ sáu 09-08-2019
Cố ý nâng điểm chuẩn cao chót vót để đánh rớt toàn bộ thí sinh
Giáo dục

TTO - Số thí sinh trúng tuyển quá ít, có trường ĐH đã cố tình nâng điểm chuẩn lên thật cao để không thí sinh nào trúng tuyển.

Thứ sáu 09-08-2019
Khoa y ĐH Quốc gia TP.HCM điểm chuẩn ngành y 23,95
Giáo dục

TTO - Hội đồng tuyển sinh khoa y (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Thứ sáu 09-08-2019
Điểm chuẩn ĐH Sài Gòn: Đa số ngành sư phạm trên 20 điểm
Giáo dục

TTO - Trường ĐH Sài Gòn vừa công bố điểm chuẩn vào trường. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là sư phạm toán học 23,68.

Thứ sáu 09-08-2019
Ngành răng hàm mặt ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch điểm chuẩn 25,15
Giáo dục

TTO - Năm 2019, điểm chuẩn các ngành tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ 18,3 điểm, riêng ngành răng hàm mặt 25,15 điểm.

Thứ sáu 09-08-2019
Thêm các trường ĐH ở Đà Nẵng công bố điểm chuẩn
Giáo dục

TTO - Sáng 9-8, các trường ĐH ở Đà Nẵng như ĐH Kỹ thuật y dược Đà Nẵng thuộc Bộ y tế, ĐH Đông Á, ĐH Duy Tân đã công bố điểm trúng tuyển vào trường.

Thứ sáu 09-08-2019
ĐH Sư phạm TP.HCM điểm chuẩn thấp nhất 17,5
Giáo dục

TTO - Trưa nay 9-8, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019. Theo đó, điểm chuẩn các ngành khối đào tạo giáo viên thấp nhất 18,5 điểm (cao hơn điểm sàn của Bộ GD-ĐT 0,5 điểm).

Thứ sáu 09-08-2019
ĐH Bách khoa TP.HCM điểm chuẩn cao nhất 25,75
Tuyển sinh

TTO - Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố điểm chuẩn dùng phương thức xét điểm thi THPT quốc gia 2019.

Thứ sáu 09-08-2019
Điểm chuẩn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM từ 19 - 25
Tuyển sinh

TTO - Sáng nay 9-8, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức dùng điểm kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Thứ sáu 09-08-2019
Danh sách trúng tuyển vào các trường thuộc Đại học Đà Nẵng
Tuyển sinh

TTO - Năm 2019, điểm chuẩn của Đại học Đà Nẵng cao nhất là 24. Danh sách trúng tuyển vào các trường của Đại học Đà Nẵng thí sinh có thể tra cứu bên dưới.

Thứ sáu 09-08-2019
ĐH Y dược TP.HCM ngành y khoa điểm chuẩn cao nhất 26,7
Tuyển sinh

TTO - Sáng nay 9-8, Trường ĐH Y dược TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 với mức điểm cao nhất thuộc về ngành y khoa 26,7.

Thứ sáu 09-08-2019
Điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển ĐH Y Dược Cần Thơ
Tuyển sinh

TTO - Sáng 9-8, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã công bố điểm chuẩn. Các ngành đều có điểm chuẩn tăng so với năm 2018.

Thứ sáu 09-08-2019
Tuyển sinh đại học 2019: Điểm chuẩn hầu hết các trường tăng
Tuyển sinh

TTO - Đánh giá chung, kết quả tuyển sinh 2019, Bộ GD-ĐT cho rằng tương đối ổn định như hai năm trước. Tuy nhiên, sự phân tầng về kết quả cũng rõ nét hơn.

Thứ sáu 09-08-2019
Các trường ĐH ở Nghệ An công bố điểm chuẩn
Giáo dục

TTO - Sáng 9-8, Trường ĐH Vinh, ĐH Công nghiệp Vinh, ĐH Kinh tế Nghệ An công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành năm 2019.

Thứ sáu 09-08-2019
Điểm chuẩn Đại học Hà Nội: Cao nhất 33,85
Giáo dục

TTO - Ngày 9-8, Đại học Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2019 hệ đại học chính quy theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.