Sự kiện

Thứ hai 28-06-2021
Viện kiểm sát đề nghị bác toàn bộ kháng cáo trong đại án BIDV
Pháp luật

TTO - Cho rằng bị cáo Đinh Văn Dũng cùng đồng phạm tổ chức bán bò của Công ty Bình Hà và chiếm đoạt tiền của BIDV thông qua việc này, Viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan của bị cáo.

Thứ hai 02-11-2020
Cựu phó tổng giám đốc BIDV Trần Lục Lang lãnh 8 năm tù
Pháp luật

TTO - Trong nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Ngân hàng BIDV, ông Trần Lục Lang, cựu phó tổng giám đốc, bị cáo buộc có vai trò cao nhất khi đề xuất cho công ty sân sau của ông Trần Bắc Hà vay vốn nên phải chịu mức án cao nhất.

Thứ năm 29-10-2020
Hai cựu phó tổng giám đốc BIDV mong được hưởng mức án nhẹ nhất
Pháp luật

TTO - Nói lời sau cùng trước tòa, ông Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng gửi lời cảm ơn đến HĐXX, mong tòa xem xét điều kiện khách quan của vụ án để đưa ra mức án nhẹ nhất dành cho các bị cáo.

Thứ tư 28-10-2020
Cháu ông Trần Bắc Hà: 'Tổng giám đốc Công ty Bình Hà chỉ là cái bóng'
Pháp luật

TTO - Bị cáo Trần Anh Quang (cháu cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà) cho rằng ông chỉ là lái xe, vị trí tổng giám đốc Công ty Bình Hà được Trần Duy Tùng dựng lên cho ông làm "chỉ là cái bóng".

Thứ tư 28-10-2020
Hai cựu phó tổng giám đốc BIDV bị đề nghị 6-7 năm tù
Pháp luật

TTO - Hai cựu phó tổng giám đốc BIDV bị cáo buộc nhận thức Công ty Bình Hà không đủ điều kiện cấp tín dụng nhưng chịu sức ép từ ông Trần Bắc Hà vẫn ký đề xuất cho vay dẫn đến việc mất vốn của BIDV, nên cùng bị đề nghị 6-7 năm tù.

Thứ ba 27-10-2020
Đại án BIDV: Lái xe của con trai ông Trần Bắc Hà bỗng thành... tổng giám đốc
Pháp luật

TTO - Sau khi lập công ty 'sân sau', lập dự án chăn nuôi bò, ông Trần Bắc Hà cùng con trai là Trần Duy Tùng dựng một số người thân lên làm tổng giám đốc, trong đó có người là lái xe riêng của Tùng.

Thứ ba 27-10-2020
Đại án BIDV: Công ty không đủ điều kiện vẫn được vay 700 tỉ đồng
Pháp luật

TTO - Lời khai của các bị cáo tại tòa cho thấy Công ty Trung Dũng hoạt động chủ yếu bằng vốn vay và chiếm dụng vốn nhưng BIDV vẫn đánh giá hoạt động hiệu quả và cấp tín dụng ngắn hạn 700 tỉ đồng.

Thứ hai 26-10-2020
Cựu phó tổng giám đốc BIDV: 'Ông Trần Bắc Hà dọa không cho vay sẽ cách chức'
Pháp luật

TTO - Cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng BIDV và giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đều khai khi phát hiện rủi ro liên quan dự án cho Công ty Bình Hà vay 2.600 tỉ đã báo cáo, nhưng ông Trần Bắc Hà chỉ đạo 'cứ làm theo nếu không sẽ bị cách chức'.

Thứ hai 26-10-2020
Con trai ông Trần Bắc Hà ‘rửa’ 10,4 triệu USD như thế nào?
Pháp luật

TTO - Lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, ông Trần Bắc Hà tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng góp vốn vào Ngân hàng LaoVietBank. Hành vi góp vốn của Tùng có dấu hiệu của tội rửa tiền.

Thứ hai 26-10-2020
Xét xử đại án Ngân hàng BIDV thất thoát 1.700 tỉ đồng
Pháp luật

TTO - 12 bị cáo, trong đó có 8 người là lãnh đạo, nhân viên của BIDV, bị xét xử trong vụ án ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch HĐQT BIDV) chỉ đạo cấp dưới cho Công ty Bình Hà và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát gần 1.700 tỉ đồng.