Sự kiện

Thứ hai 03-02-2020
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
Thời sự

TTO - Sáng 3-2, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ tư 15-01-2020
Đang theo sát 2 người Trung Quốc bị sốt nhập cảnh vào Đà Nẵng
Sức khỏe

TTO - Hai người từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - nơi đầu tiên ghi nhận bệnh viêm phổi lạ do coronavirus chủng mới, được máy đo thân nhiệt từ xa phát hiện có sốt khi nhập cảnh vào thành phố Đà Nẵng.

Thứ tư 15-01-2020
Bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc xuất hiện tại Thái Lan: Bộ Y tế họp khẩn
Sức khỏe

TTO - Bộ Y tế sẽ họp khẩn với chuyên gia các tổ chức quốc tế, các viện và bệnh viện chức năng trong hôm nay để bàn cách phối hợp ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc xâm nhập Việt Nam.

Thứ tư 15-01-2020
WHO: Bệnh phổi lạ ở Trung Quốc lây từ người sang người, nguy cơ bùng phát
Sức khỏe

TTO - Người đứng đầu đơn vị nghiên cứu các loại bệnh mới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo loại virus gây bệnh viêm phổi lạ có thể lây từ người sang người, và có nguy cơ lây lan trên diện rộng, đặc biệt trong các cơ sở y tế.

Thứ hai 13-01-2020
Thái Lan phát hiện ca viêm phổi lạ giống ở Trung Quốc
Thế giới

TTO - Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo nước này đã ghi nhận ca viêm phổi lạ đầu tiên do nhiễm chủng coronavirus mới. Bệnh nhân là một nữ du khách đến từ Trung Quốc.

Thứ hai 13-01-2020
WHO: không có bằng chứng dịch viêm phổi ở Trung Quốc lây từ người sang người
Sức khỏe

TTO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết dịch viêm phổi khiến 1 người chết và 40 người ngã bệnh ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc không lan rộng như lo sợ của nhiều người.

Chủ nhật 12-01-2020
Bộ Y tế khuyến cáo về phòng chống viêm phổi cấp do chủng vi rút mới tại Trung Quốc
Sức khỏe

TTO - Bộ Y tế vừa có khuyến cáo về phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới tại Trung Quốc.

Thứ bảy 11-01-2020
Trung Quốc xác nhận một trường hợp chết vì bệnh viêm phổi lạ
Sức khỏe

TTO - Cơ quan y tế thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) vừa xác nhận đã có một người chết vì chứng viêm phổi lạ, dịch bệnh mà nhà chức trách vẫn chưa tìm ra loại virus gây ra.

Thứ sáu 10-01-2020
WHO: Đã tìm ra căn nguyên bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc
Sức khỏe

TTO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa thông báo căn nguyên căn bệnh viêm phổi lạ xuất phát từ Trung Quốc là một chủng virus mới thuộc họ coronavirus.

Thứ sáu 10-01-2020
Việt Nam xây dựng kế hoạch ứng phó bệnh viêm phổi lạ từ Trung Quốc
Sức khỏe

TTO - Bộ Y tế Việt Nam cho biết sẽ xây dựng kế hoạch ứng phó với bệnh viêm phổi lạ trong mọi trường hợp. Bệnh này bùng phát ở Trung Quốc nên sẽ siết chặt kiểm tra khách đến từ Trung Quốc.

Thứ năm 09-01-2020
Kiểm tra chặt khách Trung Quốc đến sân bay Cam Ranh vì bệnh viêm phổi lạ
Sức khỏe

TTO - Là một địa phương có số lượng lớn khách Trung Quốc đến du lịch mỗi ngày, sau khi xuất hiện bệnh viêm phổi lạ, chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực kiểm tra chặt chẽ du khách tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Thứ năm 09-01-2020
WHO: Bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc có thể do loại virus mới
Sức khỏe

TTO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết bệnh viêm phổi lạ bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc có thể do một loại virus mới thuộc nhóm gây ra bệnh SARS hay MERS.

Thứ ba 07-01-2020
Bệnh viêm phổi lạ Trung Quốc đã lây lan: Hong Kong phát hiện 16 trường hợp
Sức khỏe

TTO - Vùng lãnh thổ Hong Kong mới ghi nhận 16 ca viêm phổi lạ có nguồn gốc từ Vũ Hán ở đại lục. Ký ức về trận dịch SARS chết chóc cách đây 17 năm khiến nhiều người dân Trung Quốc rất hoang mang.

Chủ nhật 05-01-2020
Trung Quốc chưa xác định được bệnh viêm phổi lạ ở Vũ Hán
Sức khỏe

TTO - Chính quyền thành phố Vũ Hán cho biết chưa xác định được bệnh viêm phổi lạ đang bùng phát tại đây nhưng loại trừ đây là bệnh SARS, MERS hay cúm gia cầm.

Thứ ba 31-12-2019
Trung Quốc bùng phát dịch viêm phổi nghi do SARS
Sức khỏe

TTO - Trung Quốc đang điều tra sự bùng phát bệnh viêm phổi nghi có liên quan tới virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS), vốn từng cướp đi sinh mạng của hàng trăm người cách đây 1 thập kỷ.