Mỹ và Iran xác nhận vừa tổ chức đàm phán gián tiếp tại Oman bàn phương pháp giúp tránh leo thang căng thẳng trong các cuộc tấn công ở khu vực.
Một tàu chở dầu của Nga treo cờ Panama đã bị trúng tên lửa của nhóm Houthi thân Iran khi đang trên đường đến Trung Quốc.
Mỹ tuyên bố có bằng chứng cho thấy Iran chuyển vũ khí tiên tiến cho Houthi. Trong khi đại sứ Nga cho rằng Mỹ, Anh không kích các mục tiêu ở Yemen là vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Các hãng vận chuyển Trung Quốc vẫn cho tàu tiến vào vùng Biển Đỏ đầy bất ổn. Một số tàu được Hải quân Trung Quốc hộ tống.
Lực lượng Houthi ở Yemen đã tấn công 4 tàu, bao gồm cả tàu chiến của Mỹ, bằng máy bay không người lái và tên lửa hải quân ở vịnh Aden.
Đề nghị các doanh nghiệp có thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu vận tải tránh xa hoặc tạm dừng hoạt động qua các tuyến hàng hải Trung Đông - châu Phi.
Theo quân đội Mỹ, một tàu chở dầu của Trung Quốc ngày 23-3 bị tên lửa của Houthi tấn công, dù trước đó nhóm này nói Biển Đỏ an toàn cho tàu Nga, Trung Quốc.
Một trực thăng của Hải quân Pháp truy đuổi và tiêu diệt một phương tiện bay không người lái (UAV) của Houthi ở phía nam Biển Đỏ để bảo vệ các tàu buôn qua khu vực.
Một đoạn video đăng trên kênh Telegram có liên hệ với quân đội Iran mô tả tàu Behshad là "kho vũ khí nổi".
Quân đội Mỹ tuyên bố đã bắn hạ 15 thiết bị bay không người lái (UAV) của Houthi ở Biển Đỏ. Lực lượng Houthi cũng đã nhận trách nhiệm vụ tấn công tàu chở hàng Propel Fortune ở vịnh Aden.
Hư hại trên cáp ngầm ở Biển Đỏ làm gián đoạn mạng viễn thông, buộc các nhà cung cấp phải định tuyến lại tới 1/4 đường truyền giữa châu Á, châu Âu và Trung Đông.
Sau nhiều ngày lênh đênh trên Biển Đỏ vì bị tên lửa Houthi đánh trúng, tàu chở hàng Rubymar của Anh đã chìm vào ngày 2-3.
Ngày 2-3, chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen cho biết tàu chở hàng Rubymar của Anh, con tàu bị nhóm phiến quân Houthi tấn công vào tháng trước, đã chìm ở phía nam Biển Đỏ.
Ngày 27-2, nhóm phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ chỉ xem xét lại các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận chuyển hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ, sau khi Israel ngưng tấn công Gaza.
Tình huống “tắc nghẽn” chuỗi cung ứng do khủng hoảng ở Biển Đỏ bắt đầu “làm khó” các nhà bán lẻ, đặc biệt là ngành hàng thời trang châu Âu, có xu hướng nhạy cảm về thời gian.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ước tính kênh đào Suez mất tới 50% doanh thu vì các cuộc tấn công của Houthi nhắm vào tàu liên quan Israel và đồng minh.
Ngày 18-2, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo quân đội Mỹ đã tiến hành 5 cuộc tấn công "tự vệ" tại các khu vực ở Yemen do nhóm phiến quân Houthi kiểm soát.
Sau khi Bộ Tư pháp Mỹ thông báo thu giữ 500.000 thùng nhiên liệu với cáo buộc buôn lậu, Iran tuyên bố sẽ đáp trả nếu Mỹ giam giữ tàu chở nhiên liệu qua Biển Đỏ.
Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen tuyên bố hôm 6-2 rằng họ đã bắn nhiều tên lửa vào hai tàu ở Biển Đỏ, gây hư hại cho các tàu này.
Ngày 6-2, cơ quan liên quan cho biết một tàu hàng Anh đã bị hư hại nhẹ do bị Houthi tấn công khi đi qua Biển Đỏ.