18/03/2017 16:48 GMT+7

Yêu cầu phó phòng huyện rút súng 'thị uy' tường trình

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Đó là khẳng định của ông Phan Văn Sương - Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, An Giang về việc ông Mai Thanh Tuấn - Phó phòng NN&PTNT huyện rút súng bắn vào chân người câu cá ở hồ Soài Chếck.

Theo ông Sương, ông Tuấn cũng là Trạm trưởng thủy lợi huyện, được giao nhiệm vụ bảo vệ hồ Soài Chếck.

Khu vực hồ thủy lợi này mới xây dựng, có thả nuôi cá, gần đây một số người dân vào câu và bị ông Tuấn ngăn cản không cho vào.

Ngày 17-3, khi một số người dân tiếp tục đến câu cá, ông Tuấn trên đường đi dự đám cưới về, có uống rượu, ghé ngang hồ thấy mọi người câu cá nên lại xua đuổi và xảy ra cãi vã.

Bất ngờ, ông Tuấn móc từ túi quần ra cây súng bắn bằng đạn cao su bắn vào ngón út chân trái người câu cá.

“Là một lãnh đạo của huyện nhưng hành xử như vậy là thiếu chuẩn mực. Tôi đã yêu cầu anh Tuấn làm tường trình và sẽ lấy ý kiến anh em để có hình thức kiểm điểm hay xử lý thích đáng” - ông Sương nói.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên