09/06/2016 17:35 GMT+7

Yêu cầu điều tra bổ sung vụ bé gái sinh con trước 16 tuổi

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Chiều 9-6, sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ bé bán vé số sinh con trước 16 tuổi, TAND huyện An Phú (An Giang) lại quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Đông đảo người dân đến dự phiên tòa - Ảnh: Đ. VỊNH
Đông đảo người dân đến dự phiên tòa - Ảnh: Đ. VỊNH

Đây là lần thứ hai tòa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Phiên tòa này xét xử hai bị cáo Bùi Văn Sơn (49 tuổi) ở thị trấn An Phú và Nguyễn Văn Bạo (26 tuổi) ngụ xã Vĩnh Trường - đều thuộc An Phú, cùng về tội giao cấu với trẻ em.

Cả hai bị buộc tội giao cấu với bé bán vé số Huỳnh Thị Trúc Linh (SN 10-1996, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú), khi em còn dưới 16 tuổi.

Vụ  án này được dư luận quan tâm nên thu hút khá đông người đến dự khán theo dõi phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2012 cha mẹ Linh tố cáo ông Sơn dụ dỗ để quan hệ tình dục nhiều lần làm con mình mang thai.

Đại diện người thân của ông Sơn đến gặp gia đình Linh xin bồi thường 270 triệu đồng kèm theo điều kiện rút lại đơn thưa, nhưng thương lượng không thành.

Sau khi sinh ra một bé gái Linh tiếp tục tố cáo, vụ việc được chuyển cho Công an tỉnh An Giang thụ lý, qua ba lần giám định ADN ở ba nơi đều có kết quả đứa bé không có quan hệ huyết thống với ông Sơn.

Hai bị cáo Bùi Văn Sơn (đứng) và Nguyễn Văn Bạo tại tòa - Ảnh: Đ. VỊNH
Hai bị cáo Bùi Văn Sơn (đứng) và Nguyễn Văn Bạo tại tòa - Ảnh: Đ. VỊNH

Vụ án giao lại cho Công an huyện An Phú điều tra, ông Sơn bị khởi tố, bắt giam từ ngày 29-5-2015.

Mấy ngày sau luật sư Huỳnh Phước Hiệp, Đoàn luật sư TP.HCM  bảo vệ quyền lợi cho ông Sơn, đến gặp đưa 300 triệu đồng để gia đình Linh ký vào tờ thỏa thuận do luật sư này tự soạn ra. Thấy trong đó có nội dung “Linh mang thai tinh thần không minh mẫn, quẫn trí và ghét ông Sơn nên tố cáo” gia đình em không đồng ý. Tờ thỏa thuận này đã bị công an thu giữ.

Hôm sau luật sư Hiệp soạn lại đơn bãi nại bỏ ra nội dung trên nên gia đình Linh đồng ý nhận 300 triệu đồng và ký đơn bãi nại xin xem xét giảm nhẹ cho ông Sơn

Ngày 26-2-2016, TAND huyện An Phú xét xử sơ thẩm bị cáo Sơn về tội danh trên, qua đó quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, đình chỉ biện pháp tạm giam đối với bị cáo này. Sau khi mở rộng điều tra Công an huyện An Phú khởi tố bị can, tạm giam thêm bị cáo Bạo.

Theo cáo trạng, qua điều tra bổ sung cơ quan điều tra đã làm rõ và có đủ căn cứ bị cáo Sơn dụ dỗ Linh đến nhà riêng, nhà trọ để giao cấu nhiều lần.

Đồng thời Linh còn quan hệ tình cảm với bị cáo Bạo, khoảng đầu năm 2012 họ quan hệ tình dục với nhau tại một nhà trọ.

Kết quả giám định ADN xác định Bạo là cha của đứa con Linh sinh ra.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên