24/08/2017 12:00 GMT+7

Yêu cầu báo cáo vụ hiệu phó bị tố tung clip sex tống tình

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk đã đề nghị phòng Giáo dục huyện Buôn Đôn báo cáo cụ thể, đề xuất hướng xử lý vụ việc vụ nữ giáo viên tố hiệu phó tung clip sex tống tình.

Bà T. kể lại sự việc mà bà đã gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng - Ảnh: TR.TÂN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 24-8, lãnh đạo sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk cho biết tuy sự việc xảy ra lâu nhưng phòng không làm báo cáo nên sở chỉ nắm thông tin từ báo chí.

Cũng theo lãnh đạo này, do phân cấp nên các trường từ cấp THCS trở xuống do UBND cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý về nhân sự, biên chế, còn phòng GD-ĐT phụ trách về chuyên môn.

Vì vậy việc nắm thông tin, xử lý sai phạm trong vụ việc này đều thuộc thẩm quyền của UBND huyện Buôn Đôn.

“Tuy nhiên, sự việc gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến uy tín nhà giáo nên sở chỉ đạo phòng đề xuất cơ quan chức năng xử lý nghiêm” - lãnh đạo này thông tin.

Dư luận tại Đắk Lắk, đặc biệt những người làm nghề giáo rất bức xúc trước câu chuyện “gạ tình đổi biên chế” xảy ra tại trường tiểu học này.

“Hiện nay cơ chế xử lý cán bộ phải căn cứ vào luật. Tuy nhiên những người làm nghề giáo mà không đúng tác phong, đạo đức nghề giáo thì tốt nhất ra khỏi ngành” - một lãnh đạo sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk nhận định.

Cùng ngày, ông Khăm Phuông Lào - phó phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Buôn Đôn cho biết đã hoàn thành báo cáo diễn tiến sự việc, những xử lý ban đầu của UBND huyện Buôn Đôn đối với ông H.H.H. (hiệu phó một trường tiểu học ở xã Cuôr Knia) và cô T.T. - nhân vật tố cáo hành vi của hiệu phó với mình. 

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tháng 3-2013, bà T. được nhận vào làm giáo viên hợp đồng theo tháng tại một trường tiểu học tại xã Cuôr Knia, Buôn Đôn.

Tại đây, ông H. - hiệu phó phụ trách chuyên môn đã gạ gẫm bà T. “quan hệ tình cảm” với lời hứa sẽ tạo điều kiện trong công tác và lo cho vào biên chế.

Tuy nhiên, sau đó bà T. sợ mối quan hệ bất chính bị phát hiện nên chủ động chia tay. Ông H. dùng điện thoại nhắn tin đe dọa nếu bà T. chia tay sẽ tung clip sex giữa hai người.

Bị bà T. cự tuyệt, ông H. đã dùng chính facebook và email của bà này (do ông lập và đổi mật khẩu) để chuyển hình ảnh, clip sex cho nhiều người, trong đó có gia đình chồng bà T.

Ngày 9-3-2016, ông H. vào phòng bảo vệ lúc bà T. đang nằm nghỉ tại đây cãi vã, xô xát và giật điện thoại bà này, công an xã phải lập biên bản.

Bà T. ngoài tố cáo việc ông H. đánh mình còn tường trình luôn việc quan hệ tình cảm giữa hai người, cũng như việc ông H. phát tán clip sex để xúc phạm mình.

Công an huyện Buôn Đôn đã thụ lý vụ việc để điều tra. Hiện ông H. không được tái bổ nhiệm chức danh phó hiệu trường vì vi phạm đạo đức nhà giáo.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên