08/05/2008 11:09 GMT+7

Ý có chính phủ mới

TƯỜNG VY (Theo BBC)
TƯỜNG VY (Theo BBC)

TTO - Ngày 7-5, Thủ tướng đắc cử Ý Silvio Berlusconi đã thành lập chính phủ mới, ba tuần sau khi liên minh trung hữu của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 vừa qua.

FtL3WXfY.jpgPhóng to

Chính phủ mới của ông Berlusconi là chính phủ thứ 62 của Ý kể từ Thế chiến II - Ảnh: AFP

TTO - Ngày 7-5, Thủ tướng đắc cử Ý Silvio Berlusconi đã thành lập chính phủ mới, ba tuần sau khi liên minh trung hữu của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 vừa qua.

Cao ủy viên phụ trách tư pháp của EU Franco Frattini được bổ nhiệm lại làm Bộ trưởng Ngoại giao, trong khi một đồng minh lâu năm của ông Berlusconi, Giulio Tremonti, tiếp tục được giao chiếc ghế Bộ trưởng Kinh tế. Umberto Bossi, lãnh đạo Đảng Liên đoàn miền Bắc phản đối nhập cư trở thành Bộ trưởng phụ trách các vấn đề cải cách.

Roberto Maroni, phó chủ tịch Đảng Liên đoàn miền Bắc được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ. Ông từng giữ chức vụ này dưới chính phủ ông Berlusconi nhiệm kỳ I và là Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi dưới chính phủ ông Berlusconi nhiệm kỳ II…

Ông Berlusconi và nội các gồm 21 thành viên sẽ chính thức nhậm chức vào hôm nay, 8-5. Chính phủ của ông sẽ đối mặt với nhiệm vụ khôi phục nền kinh tế Ý và tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng rác thải ở Naples.

Theo TTXVN, danh sách nội các mới đã được thu gọn rất nhiều so với Chính phủ cũ của ông Prodi (chỉ tồn tại hai năm) với con số kỷ lục là 103 thành viên, trong đó có 26 bộ trưởng, và nội các cũ gồm 99 người của ông Berlusconi năm 2001-2006.

Thủ tướng: Silvio BerlusconiNgoại trưởng: Franco FrattiniBộ trưởng Nội vụ: Roberto MaroniBộ trưởng tư pháp: Angelino AlfanoBộ trưởng Kinh tế: Giulio TremontiBộ trưởng Quốc phòng: Ignazio La RussaBộ trưởng phát triển kinh tế: Claudio ScajolaBộ trưởng giáo dục: Maria Stella GelminiBộ trưởng Nông nghiệp: Luca ZaiaBộ trưởng Môi trường: Stefania PrestigiacomoBộ trưởng Cơ sở hạ tầng: Altero MatteoliBộ trưởng Y tế và Lao động: Maurizio SacconiBộ trưởng Văn hóa: Sandro BondiBộ trưởng cải cách: Umberto Bossi

TƯỜNG VY (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên