09/12/2014 16:08 GMT+7

Chém chết người tình của vợ, nhận án tù chung thân

THỤC VY
THỤC VY

TTO - Uất ức vì vợ đòi chia tay và qua lại với người khác, bị cáo Đỗ Văn Hậu đã tìm đến tận nơi, bắt quả tang vợ đang ở với nhân tình liền chém chết tình địch.

Đỗ Văn Hậu trước vành móng ngựa - Ảnh: Thục Vy

Ngày 9-12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Đỗ Văn Hậu (32 tuổi, ngụ Tây Ninh) về tội “giết người"

Theo bản án sơ thẩm, Đỗ Văn Hậu và chị Đỗ Ngọc Chi (31 tuổi) kết hôn từ năm 2006 và có hai con chung. Khoảng tháng 9-2012, Chi có quan hệ tình cảm với anh Võ Hoàng Thành nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Tháng 2-2013, Chi bỏ về nhà cha mẹ ruột và nộp đơn xin ly hôn nhưng bị TAND thị xã Tây Ninh bác đơn. Quay về sống với chồng được vài tháng, chị Chi lại đòi chia tay và dọn ra ở riêng.  

Biết anh Thành thường gặp Chi, khuya ngày 4-3-2014, Hậu mang theo một dao rựa, một cuộn dây điện rồi đón taxi đến nơi vợ đang ở.

Đến nơi, Hậu điện thoại cho người thân và nhờ báo công an đến bắt quả tang việc làm trái đạo đức của Chi và Thành.

Đợi mãi mà không thấy ai tới, Hậu lẻn vào nhà qua cửa bếp. Bị anh Thành phát hiện, Hậu vung dao chém 3 nhát vào người anh này khiến nạn nhân tử vong.

Nghe anh Thành kêu cứu, Chi chạy ra năn nỉ Hậu tha chết nhưng cũng bị chém nhiều nhát gây thương tích 42%.

THỤC VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên