15/10/2009 07:55 GMT+7

Xuất khẩu tiếng Hoa sang châu Phi

HẢI MINH (Theo BBC)
HẢI MINH (Theo BBC)

TT - Trong một căn phòng học tận dụng ở sân vận động chính của Monrovia, thủ đô Liberia, thầy giáo tiếng Hoa Li Peng đang dạy cho các nông dân-học sinh viết chữ tượng hình Trung Quốc và những câu nói đơn giản: “Xin chào, làm ơn, cảm ơn”.

Xuất khẩu tiếng Hoa sang châu Phi

TT - Trong một căn phòng học tận dụng ở sân vận động chính của Monrovia, thủ đô Liberia, thầy giáo tiếng Hoa Li Peng đang dạy cho các nông dân-học sinh viết chữ tượng hình Trung Quốc và những câu nói đơn giản: “Xin chào, làm ơn, cảm ơn”.

Lớp học gồm vài chục người Liberia, hầu hết là thanh niên, đang muốn sang Trung Quốc và nếu có thể học tập ở đó.

ImageView.aspx?ThumbnailID=368441

Một lớp học tiếng Hoa ở Liberia - Ảnh: BBC

Theo BBC, giống như các vùng khác trên khắp châu Phi, doanh nhân Trung Quốc có rất nhiều công việc làm ăn tại Liberia thời hậu chiến, như xây dựng đường sá với nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới, mở khách sạn và nhà hàng, buôn bán thuốc và nhiều ngành nghề khác. Công ty khai khoáng China Union hiện là nhà đầu tư lớn nhất ở Liberia sau khi ký hợp đồng khai thác quặng sắt 2,6 tỉ USD với chính quyền địa phương vào đầu năm nay. Thậm chí cả một đài phát thanh tiếng Trung Quốc cũng được mở ở đất nước này.

Đó là lý do Đại sứ quán Trung Quốc ở Liberia và Bộ Thanh niên thể thao Liberia kết hợp mở các lớp dạy tiếng Hoa năm buổi mỗi tuần, mỗi buổi hai giờ tại Monrovia. John Cooper, 57 tuổi, dân địa phương, giải thích các bài giảng tiếng Hoa thể hiện sự thay đổi tư duy chính trị của Liberia: “Về truyền thống, người Liberia gần với người Mỹ hơn là người Trung Quốc, nhưng điều mỉa mai là người Trung Quốc lại cởi mở hơn với chúng tôi”.

Phía Trung Quốc thậm chí hi vọng các quan chức Liberia cũng học tiếng Hoa. Đại sứ Trung Quốc tại Liberia Zhou Yuxiao, người đã giúp mở các lớp học, nói: “Thậm chí ở Bộ Ngoại giao Liberia cũng không ai nói được tiếng Hoa. Khi các quan chức Liberia đến thăm Trung Quốc, họ phải dùng luôn người phiên dịch của phía Trung Quốc, điều đó khiến mọi việc thiếu nhất quán”.

HẢI MINH (Theo BBC)

HẢI MINH (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên