Tag: xuất khẩu thanh long

Sầu riêng sánh ngang thanh long vào Trung Quốc, góp phần kiếm thêm 500 triệu USD cho rau quả

Trong lúc nhiều ngành hàng gặp khó khăn, xuất khẩu rau quả 5 tháng đầu năm vẫn tăng hơn nửa tỉ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh, sánh ngang với thanh long tại thị trường Trung Quốc.

Thanh long ruột đỏ xuất sang Nhật: vẫn cãi tới cãi lui chuyện thu phí và bản quyền

Ngày 16-2, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp báo thông tin về giống thanh long ruột đỏ.

Thanh long ruột đỏ tắc đường sang Nhật: Phải thương lượng với Hoàng Phát Fruit

Ngày 5-2, ông Võ Hữu Thoại - viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam (VCAQMN) - có trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh việc xin chứng nhận bản quyền để xuất khẩu thanh long ruột đỏ LĐ1 sang Nhật.

Vì sao thanh long ruột đỏ xuất đi Nhật phải bán ra chợ

Nhiều doanh nghiệp, nông dân trồng thanh long ruột đỏ xuất khẩu đi Nhật đang "ngồi trên lửa" với quy định mới về mã số vùng trồng.

Thanh long chỉ còn 500-1.000 đồng/kg, nông dân chặt bỏ cả vườn

TTO - Giá thanh long xuống quá thấp, chỉ 500 - 1.000 đồng/kg trong khi chi phí đầu tư, phân bón tăng cao nên nhiều nhà vườn ở tỉnh Bình Thuận đã chặt bỏ cây thanh long để chuyển sang cây trồng khác.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Bán nông sản gặp khó, cán bộ có nắm Zalo, Viber nhà vườn không?

TTO – Trước thông tin bà con bỏ khoai lang chuyển qua trồng mít, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhận định tổ chức sản xuất là tối cần thiết, cần có nhiều cách để tìm đầu ra cho nông sản.

Xuất khẩu thanh long khó trăm bề

TTO - Với chi phí đầu tư khá lớn, người trồng thanh long tại Bình Thuận chỉ hòa vốn nếu bán được thanh long trái vụ với giá khoảng 10.000 đồng/kg. Trong khi đó giá bán thực tế hiện nay chỉ khoảng 2.000 đồng/kg, thậm chí không tìm được người mua.

Đọc báo cùng bạn 27-2: Tri ân thầy thuốc - Ra đi cho người bệnh được sống

TTO - Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Lật tàu trên biển Cửa Đại, 13 người chết; Cứu 3 người kẹt trong căn hộ cháy lúc rạng sáng; Hãng bay cảnh báo đường link mạo danh...

Lập Ban chỉ đạo giải quyết ùn tắc hàng hóa, Bộ Công thương vẫn cảnh báo ùn tắc có thể nghiêm trọng

TTO - Cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, Bộ Công thương cảnh báo tình hình ùn tắc có thể quay trở lại nghiêm trọng hơn.

300.000 tấn thanh long cần tiêu thụ, vận động thương nhân Trung Quốc thu mua

TTO - Các tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang cần chủ động biện pháp kết nối tiêu thụ 300.000 tấn thanh long, trong đó có việc vận động thương nhân Trung Quốc đảm bảo thu mua theo ký kết hoặc thông tin sớm để chủ động.