24/08/2010 16:57 GMT+7

Xót của, bẫy điện = giết người

LÂM HOÀI - QUỲNH ANH - MINH TÂM - TƯỜNG VÂN 
LÂM HOÀI - QUỲNH ANH - MINH TÂM - TƯỜNG VÂN 

TTO - Để bảo vệ tài sản, mùa màng, chống nạn trộm cắp và chống chuột cắn phá, nhiều người áp dụng một cách cực kỳ nguy hiểm: dùng điện đánh bẫy. Hậu quả là họ phải ra tòa lãnh án về tội giết người.

tSIvV0cr.jpgPhóng to

Những vụ án giết người vì dùng bẫy điện xảy ra khắp nơi, từ thành đến tỉnh

Phía Bắc

Tại Hà Nội, có vụ án vợ chồng Đoàn Văn Toản, Đỗ Thị Vân (ở thôn Nhân Trang, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) giết người sau đó giấu xác.

Được nhận thầu hơn 4.000m2 đất khu lò gạch để làm ruộng lúa, khi ruộng mạ đang tươi tốt, Toản phát hiện nhiều chỗ bị chuột chui vào cắn phá nên xót của, tìm cách diệt chuột để giữ lúa.

Toản tìm đến một cửa hàng ở tỉnh Hà Nam mua 0,7kg dây thép 1 li mang về trang trại rồi chằng buộc vào cọc tre thành bờ rào thép, cách mặt nước 4cm, sau đó kéo dây nối điện từ nhà ra bẫy chuột.

Khoảng 18g30 ngày 5-1-2010, anh Đ.V.Đ., người cùng làng với Toản, đến ruộng mạ của nhà Toản để bắt cá, bắt lươn bị điện giật chết. Khi phát hiện, Toản bế anh Đ. lên bờ, cố hô hấp nhân tạo nhưng vô vọng.

Vân giục Toản đi báo cho gia đình anh Đ. biết tin nhưng Toản ngăn lại và bàn với vợ mang xác nạn nhân đi giấu.

Ngày 25-6-2010, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án. Tòa tuyên phạt Toản 7 năm tù giam về tội giết người và Vân 18 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm.

Tương tự, Trần Đại Hàn (thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng) bức xúc vì ao cá của mình thường xuyên bị trộm cắp đã chủ ý giăng dây điện xung quanh.

Khoảng 18g tối 11-5-2010, trước khi rời trang trại về nhà ăn cơm tối, Hàn cắm đầu dây điện vào ổ cắm điện. Khoảng 20g, khi Hàn quay trở lại trang trại thì phát hiện anh H.V.Đ., người cùng thôn, đã chết tại cửa chuồng vịt. Đến 22g cùng ngày, Hàn đến Công an huyện An Lão đầu thú.

Hàn bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng kết luận điều tra xác định tội "giết người". Vụ án đang chờ xét xử.

Miền Trung

Y Đhéc Byă (25 tuổi, ở buôn CưKô ÊMông, xã Dang Cang, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) lấy lưới bao quanh khu vực chuồng gà để chống trộm và mở điện từ 21g tối hôm trước đến 4g sáng hôm sau. Hậu quả: chết một người cùng buôn.

Ngày 1-8, Y Đhéc Byă đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Ngày 5-8, cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông cho biết đã giải giao Y Đhéc Byă cho Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi dùng bẫy điện gây hậu quả chết người.

Cách đây mấy năm, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra một vụ án thương tâm khiến người dân phẫn nộ. Nhà bác sĩ C. có nhiều cây cảnh quý. Bực tức khi thỉnh thoảng sáng ngủ dậy phát hiện một số cây cảnh đã "bốc hơi", ông C. bèn bảo vệ tài sản bằng cách dùng hệ thống dây điện trần cài vào các cây cảnh, nối với nhau.

Thời điểm đó mưa kéo dài dẫn đến ngập lụt trong thành phố. Khu vực nhà ông C. cũng bị ngập lụt. Một người đi đường lội trong nước lụt ngang qua nhà ông đã bị điện từ hệ thống dây điện trần này - vốn ngập trong nước, giật chết.

Đồng bằng sông Cửu Long: báo động!

Khoảng 3g20 ngày 29-6-2010 tại ấp Hòa Bình, xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ chết một nạn nhân là N.U.M., ngụ ấp Tân Hòa Đông, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò.

Điều tra bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lai Vung xác định: Phạm Minh Tâm (35 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình, xã Long Thắng, huyện Lai Vung) có nuôi 20 con vịt ở bờ ao sau nhà. Vịt của Tâm bị chuột ăn nên Tâm dùng điện để bẫy chuột. Anh M. khi đi ngang qua bị vướng vào bẫy…

Công an huyện Lai Vung đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Minh Tâm về hành vi giết người. Hiện vụ việc được chuyển về Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ.

Một vụ án khác là Nguyễn Thành Long (56 tuổi), ngụ ấp Hưng Thạnh Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, có 3 công ruộng bị chuột cắn phá nhiều nên đã mua dây chì giăng rồi nối điện… Ngày 1-1-2010, anh Nguyễn Tấn Tài là công nhân đóng cừ tràm tại công trình trường tiểu học bên cạnh cầm đèn sạc đi ra ruộng bắt nhái thì vướng vào bẫy và bị điện giật chết…

Vụ án vừa được đưa ra xét xử và TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Long 4 năm tù về tội giết người.

Mới đây, TAND TP Cần Thơ cũng đã xét xử sơ thẩm một vụ tương tự, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Nang 4 năm tù. Nguyên Nang có mảnh ruộng diện tích khoảng 400m2 ở khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy. Gần tới ngày thu hoạch, lo ngại chuột cắn phá lúa nên Nang đã dùng dây kẽm gài điện bao quanh ruộng để bẫy chuột.

Ngày 1-1-2010, anh Nguyễn Văn Dũng, hàng xóm của Nang, say rượu, trượt chân té ngã vào dây kẽm trên và bị điện giật chết.

Ông Trương Hoài Bình - thẩm phán TAND TP Cần Thơ, cho biết: “Quy định cấm sử dụng điện để đánh cá, bẫy chuột, chống trộm, bảo vệ tài sản, hoa màu đã được ban hành từ lâu. Nhưng có lẽ do công tác triển khai tổ chức thực hiện chưa sâu rộng nên đến nay nhiều bà con vẫn chưa nắm rõ việc sử dụng điện lưới gài bẫy chuột là vi phạm các quy định an tòan trong sử dụng điện.

Các ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến sâu rộng xuống tận các tổ, khóm, ấp, xã. Đồng thời phải xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành. Có thế mới ngăn chặn những tai nạn thương tâm xảy ra.

Mong rằng người dân nên sống và làm việc theo pháp luật để vườn tược, đồng lúa, nương bắp, ao mương không còn chập chờn những sợi dây tử thần cứ giăng giăng đâu đó, gây ra những tai nạn thảm khốc khiến nhiều gia đình tan nát…”.

LÂM HOÀI - QUỲNH ANH - MINH TÂM - TƯỜNG VÂN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên