18/10/2017 08:51 GMT+7

Xin nuôi 203ha cá tra ở Long An

  SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Tỉnh Long An đang xem xét chủ trương để một doanh nghiệp đầu tư nuôi cá tra trên địa bàn huyện Tân Hưng, Long An trên khu đất 203ha ngay gần Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (được công nhận là khu ramsar thứ 7 của VN).

*** Error ***
Long An

200 ao nuôi sẽ chỉ cách khu ramsar khoảng 600m. Đặc biệt, diện tích nuôi này nếu thực hiện sẽ nằm gần với khu cách ly 200ha trong khu bảo tồn - nơi được xem là còn giữ được nguyên sơ hệ sinh thái Đồng Tháp Mười còn sót lại.

Ông Lê Văn Hoàng - giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An - cho biết việc chấp thuận chủ trương dự án vì phù hợp với quy hoạch về nuôi trồng thủy sản.

TS Lê Phát Quới - Trung tâm khoa học môi trường, hệ sinh thái TP.HCM - cho rằng với diện tích trên 203ha ao nuôi thủy sản sẽ gây ra sự thay đổi về thủy văn, nguồn nước của khu vực xung quanh. “Do đó, cần phải đánh giá tác động môi trường chặt chẽ” - ông Quới nói.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết hiện tại tỉnh chỉ mới chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau khi doanh nghiệp có đề án chính thức, tỉnh sẽ tiếp tục xem xét, thẩm định dự án...

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Long An