11/09/2017 17:57 GMT+7

Xin lỗi cựu chiến binh bị khai tử khi… còn sống!

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sau khi xuất ngũ trở về địa phương sống hoàn toàn khỏe mạnh nhưng trong hồ sơ thẩm định chế độ cựu chiến binh thì ông Hoa bị cán bộ Bộ chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An…khai tử!

Xin lỗi cựu chiến binh bị khai tử khi… còn sống! - Ảnh 1.

Ông Trịnh Xuân Hoa trình bày với phóng viên về vụ việc mình phải nhiều năm ôm đơn kêu cứu là mình còn sống nhưng bị khai tử - Ảnh: ĐÌNH LỘC

Chiều 11-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, trung tá Phan Đại Nghĩa - chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa về trụ sở UBND xã Nghĩa Hội để xin lỗi công khai ông Trịnh Xuân Hoa (59 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) do sai sót trong việc giải quyết chế độ cho ông Hoa theo quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc xin lỗi này cũng được phát công khai trên hệ thống loa truyền thanh của xã Nghĩa Hội và phát lại vào hai ngày tiếp theo.

Ngoài việc xin lỗi công khai ông Hoa, phía Ban chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Đàn cũng giải quyết chế độ trợ cấp một lần 8,1 triệu đồng cho ông Hoa.

Theo hồ sơ vụ việc, sau 9 năm phục vụ trong quân ngũ và sang nước bạn Lào tình nguyện, tháng 3-1985, ông Hoa phục viên và trở về quê nhà sinh sống.

Đến năm 2013, thực hiện quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, ông Hoa kê khai giấy tờ, hoàn tất hồ sơ chuyển lên cấp trên chờ chế độ.

Tuy nhiên, đến tháng 12-2013, ông Hoa giật mình khi nhận được phiếu xét duyệt thẩm định của Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Đàn xác nhận ông Hoa đã…chết năm 2011!

Sau đó, ông Hoa nhiều năm "ôm đơn" đến xã, huyện, Quân khu 4 để cầu cứu vì cho rằng mình bị khai tử khi đang còn sống.

Trung tá Phan Đại Nghĩa - chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Đàn cho biết thêm, sau khi để xảy ra sự việc, hai cán bộ liên quan đến việc ký, xét duyệt hồ sơ ông Hoa bị nhầm lẫn đã bị điều chuyển công tác, hạ bậc lương.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên