Tag: xích đạo

Biết cho vui: Thứ gì trên cơ thể người dài gấp 4 lần đường xích đạo?

Da của hổ thực sự có sọc, giống như lông của chúng? Vì sao rái cá thường nắm tay nhau khi ngủ?

Singapore phải chi hơn 70 tỉ đô ngăn nước biển nhấn chìm

TTO - Quốc đảo Singapore đang nằm trong tâm điểm của mối đe dọa từ mực nước biển dâng cao, khi băng tan ở hai cực khiến dòng nước đổ về xích đạo. Đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm, Singapore đang dốc toàn lực để đối phó.

“Xương sống” của Ấn Độ đang cong oằn

TTO - Được mệnh danh là “xương sống của quốc gia” với tổng chiều dài các tuyến đủ để chạy dọc chu vi xích đạo hơn 1,5 lần, hệ thống đường sắt khổng lồ của Ấn Độ đang đối mặt với sự xuống cấp nghiêm trọng do thiếu vốn bảo dưỡng.

​Biến đổi khí hậu có thể khiến dải xích đạo không còn dân cư

Với mức tăng nhiệt độ trung bình 2 độ C thì nhiều cộng đồng dân cư tại các vùng ven biển lẫn trong lục địa nơi gần xích đạo sẽ phải di cư tới 1.600km để duy trì cuộc sống.

​Các nước nghèo gần Xích đạo có nguy cơ mất nguồn lợi từ cá biển

Biến đổi khí hậu đang đẩy các đàn cá về Cực Bắc và Cực Nam, gây ra nguy cơ các nước nghèo gần Xích đạo mất đi nguồn lợi tự nhiên quan trọng này.

Chốn thâm sơn gặp người da đỏ

TT - Sáu tháng trước, báo chí Ecuador rần rần chạy tin: ở biên giới Ecuador - Peru, một tộc người da đỏ tấn công một làng khác, giết chết 11 người và bắt đi hai em bé. Khi chúng tôi đến, trước đó hai tuần cảnh sát đã giải cứu được một em bé, chưa rõ số phận em còn lại.

Gia đình Paola

TT - Buổi sáng chủ nhật, máy tính bị hư, tôi ra đường đón taxi đi sửa. Đợi suốt trên đường phố 30 phút mới có chiếc xe trờ tới. Ông tài xế tuổi trạc 60, to đậm, mũi khoằm líu lo ái ngại: không thể tìm được một tiệm sửa máy tính nào trong ngày chủ nhật, nhất là lúc 9g sáng như thế này.

Liên Hiệp Quốc: La Nina đang quay lại

TTO - Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 17-11 cho biết hiện tượng thời tiết La Nina đã trở lại vào tháng 8 qua và có thể sẽ tiếp diễn trong những tháng cuối năm 2011 và kéo dài tới đầu năm 2012.