26/09/2017 08:06 GMT+7

Xét xử vụ khủng bố chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Muốn được cấp phép khai thác cát, Nguyễn Trọng Phương đã nhắn tin đe dọa chủ tịch tỉnh Bắc Ninh. Phương bị truy tố về tội khủng bố, hôm nay sẽ bị đưa ra xét xử.

Xét xử vụ khủng bố chủ tịch tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 1.

Sau khi nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh liên quan chuyện cấp phép khai thác cát, Nguyễn Trọng Phương đã vứt sim rác xuống sông Đuống

 Theo thông tin từ TAND tỉnh Bắc Ninh, hôm nay 26-9, cơ quan này xét xử sơ thẩm vụ án đe dọa chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. 

Bị cáo Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội) phải hầu tòa về tội khủng bố và bị cáo Trần Anh Thuận (36 tuổi, ngụ TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) hầu tòa vì tội không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, tối 23-1, Phương nhắn 10 tin có nội dung đe dọa đến số máy của ông Nguyễn Tử Quỳnh (chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) và ông Phạm Hồng Sơn (giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh). Sau khi nhắn tin, Phương vứt điện thoại xuống sông Đuống.

Trước đó, Phương có đơn xin chủ trương của UBND tỉnh Bắc Ninh về thanh thải và tận thu sản phẩm trên sông Đuống (từ km03 đến km14) thuộc xã Cao Đức đến xã Đại Lai (huyện Gia Bình) và tại xã Đào Viên (huyện Quế Võ) nhưng không được chấp thuận vì nguy cơ gây sạt lở bờ sông.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên