01/02/2017 17:06 GMT+7

Xe tải tông xe máy giữa cầu, 2 người trong gia đình tử vong

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Chiều 1-2, tại đoạn qua cầu Rộ, Thanh Chương (Nghệ An), một chiếc xe tải tông trực diện xe máy chở 4 người trong một gia đình làm hai người rơi xuống cầu tử vong, hai người còn lại bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Rộ, huyện Thanh Chương (Nghệ An) làm 4 người trong một gia đình thương vong chiều 1-2 - Ảnh: DOÃN HÒA
Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Rộ, huyện Thanh Chương (Nghệ An) làm bốn người trong một gia đình thương vong chiều 1-2 - Ảnh: DOÃN HÒA

Lúc 16h30 chiều 1-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Lương Thế Lộc - trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đơn vị này đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính hai nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị Xuân (60 tuổi), chị Vi Thị Huệ (30 tuổi, con dâu bà Xuân).

Hai người bị thương là anh Võ Văn Tịnh (32 tuổi) chồng chị Huệ) và bé Võ Văn Hùng Huy (7 tuổi, con trai anh Tịnh).

Gia đình anh Tịnh trú ở xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 13 giờ chiều 1-2, anh Tịnh chạy xe gắn máy chở mẹ, vợ và con trai lưu thông qua cầu Rộ hướng xã Ngọc Sơn - Võ Liệt (huyện Thanh Chương) bắc qua sông Lam thì đấu đầu với chiếc xe tải của tài xế Phạm Văn Lai (42 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, TP Vinh).

Cú va chạm trực diện khiến ba người ngồi trên xe gắn máy bay qua lan can cầu Rộ (cao khoảng 1m) rơi xuống bãi sông Lam (cao khoảng 30m).

Bà Xuân và chị Huệ chết tại chỗ, chân anh Tịnh bị đứt lìa, bé Huy bị thương nặng. Chiếc xe tải bị vỡ nhiều bộ phận ở đầu xe phía tài xế. 

Do vụ tai nạn xảy ra giữa cầu Rộ nên hàng trăm người dân dừng lại theo dõi, khiến giao thông qua đây bị ách tắc.

Đại tá Lương Thế Lộc cho biết thêm hiện tài xế Lai đã đến cơ quan công an trình diện. 

Đến 18g chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường và bàn giao thi thể hai nạn nhân tử vong cho gia đình mai táng.

Hai nạn nhân bị thương sau khi được sơ cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương được chuyển lên bệnh viện tuyến trên chữa trị.

Ông Trình Văn Nhã - phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết phía huyện hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng/người tử vong và 3 triệu đồng/người bị thương.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên