16/09/2015 13:34 GMT+7

Xe khách chở 600 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

NGUYỄN LÊ
NGUYỄN LÊ

TTO - Công an vừa bắt giữ xe khách chở 600 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, không hóa đơn, chứng từ hợp lệ  tại địa phận huỵện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Lực lượng chức năng dùng thuốc, vôi bột xử lý số nội tạng - Ảnh: N.Lê

Sáng 16-9, Thượng tá Đặng Trọng Huynh - phó trưởng công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết cơ quan này đã bắt giữ xe khách vận chuyển một khối lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc trên đường đi tiêu thụ.

Theo đó, lúc 16g30 chiều 15-9, nhận được nguồn tin từ cơ sở báo một xe khách vận chuyển nội tạng động vật không có nguồn gốc, Đội hình sự- kinh tế - ma túy và môi trường phối hợp với Đội CSGT huyện Quỳnh Lưu gác chặn trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị trấn Cầu Giát để kiểm tra xe này.

Xe khách do lái xe Phạm Thanh Bình, trú tại P.Nghi Thu, thị xã Cửa Lò chạy đến thị trấn Cầu Giát thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe chở 4 bao tải trọng lượng 600 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an huyện đã lập hồ sơ, hoàn tất thủ tục bàn giao cho UBND huyện xử lý, đồng thời xử phạt hành chính với lái xe.

Sáng 16-9, toàn bộ khối lượng nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên đã được vận chuyển lên bãi rác Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) để tiêu hủy.

NGUYỄN LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên