30/12/2015 16:08 GMT+7

Xe đò tăng giá vé 40-60% trong dịp tết

N.ẨN - T.DUNG
N.ẨN - T.DUNG

TTO - Bến xe Miền Tây tăng giá vé 40%. Bến xe An Sương và Ngã Tư Ga yêu cầu niêm yết công khai giá vé...

Bến xe Miền Tây vừa công bố kế hoạch phục vụ tết 2016, bến đề nghị các đơn vị vận tải áp dụng mức phụ thu giá vé xe đò ngày tết không quá 40% so với mức giá vé ngày thường. 

Thời điểm thực hiện tăng giá vé xe đò tết trong 6 ngày (gồm 4 ngày trước tết và 2 ngày sau tết). Để tạo thuận lợi cho hành khách chủ động về quê trong những ngày trước tết, bến xe Miền Tây tổ chức bán vé trước trong thời gian từ ngày 19-1-2016 đến ngày 2-2-2016 cho hành khách mua vé cá nhân hoặc tập thể đi từ ngày 30-1-2016 (21-12 âm lịch) đến ngày 7-2-2016 (29 tết). Đồng thời bến tổ chức xe đưa đón khách tận nhà nếu mua vé tập thể cho 29 người trở lên.

Trong khi đó bến xe An Sương (Hóc Môn) có tuyến xe đò về Tây Ninh và bến xe Ngã Tư Ga (Q.12) có tuyến xe đò đi các tỉnh miền Đông, miền Trung và miền Bắc cho biết đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải và chủ phương tiện thực hiện niêm yết công khai giá vé ngày tết, không được phụ thu giá vé và hành lý vượt quá quy định.

Đồng thời quy định các bảng giá vé niêm yết phải được bến đóng dấu xác nhận, tránh tình trạng tự ý nâng giá vé.

Trước đó, bến xe miền Đông yêu cầu các đơn vị vận tải chỉ được tăng giá vé từ 20-60% trong những ngày phục vụ tết.

N.ẨN - T.DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên