29/08/2015 16:59 GMT+7

Xe cộ đã lên xuống cầu 1.327 tỉ đồng bắc qua sông Dinh

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Sáng 29-8, hàng trăm người dân hai bờ bắc - nam cuối nguồn sông Dinh (Ninh Thuận) vui mừng đến chứng kiến lễ khánh thành cầu An Đông.

Hàng trăm người dân đến xem lễ khánh thành, chính thức thông xe cầu An Đông qua lại sông Dinh vào sáng 29-8 - Ảnh: M.Trần

Đây là cây cầu bắc qua hạ lưu sông Dinh nối bờ phía bắc thuộc phường Đông Hải, TP Phan Rang -Tháp Chàm với bờ phía nam thuộc xã An Hải, huyện Ninh Phước.

Cây cầu dài 3.450m, trong đó phần đường dẫn dài 2.432m, phần cầu dài 1.018m.

Tại lễ khánh thành, ông Võ Đức Triều - giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh - cho biết cầu An Đông được khởi công vào giữa năm 2011, là một trong tám dự án thành phần thuộc dự án đường ven biển tỉnh Ninh Thuận.

Công trình có tổng mức đầu tư 1.327 tỉ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, do Tập đoàn Hyundai Amco (Hàn Quốc) thi công.

Theo ông Lưu Xuân Vĩnh - chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cầu An Đông hoàn thành đã phá thế chia cắt hai bờ cuối nguồn sông Dinh, tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch.

Cầu An Đông vào đêm trước lễ khánh thành - Ảnh: Lê Hùng
MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên