30/05/2016 09:06 GMT+7

Xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Đó là chủ đề của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 được Trung ương Đoàn phát động trong lễ ra quân sáng 29-5 tại quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, Nghệ An.

Anh Nguyễn Long Hải - bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng Đội trung ương - trao nhà Khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Thị Như Ý, học sinh lớp 5 xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Như Ý mồ côi bố mẹ, ở với bà ngoại đã ngoài 90 tuổi - Ảnh: Doãn Hòa
Anh Nguyễn Long Hải - bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng Đội trung ương - trao nhà Khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Thị Như Ý, học sinh lớp 5 xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An - Ảnh: Doãn Hòa

Dự lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 có ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương; bà Trương Thị Ngọc Ánh - phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN; anh Lê Quốc Phong - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên VN, và hơn 5.000 đoàn viên thanh niên.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” bao gồm chương trình “Tiếp sức mùa thi” và các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh.

Anh Lê Quốc Phong cho biết chiến dịch sẽ chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia; gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị.

Trong đó, tập trung các hoạt động mang tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn thế mạnh; nâng cao chất lượng các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

Chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh xuất quân tình nguyện hè với việc làm đường băng cản lửa, phòng chống cháy rừng - Ảnh: Doãn Hòa
Chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh xuất quân tình nguyện hè với việc làm đường băng cản lửa, phòng chống cháy rừng - Ảnh: Doãn Hòa

Tại lễ ra quân, ông Võ Văn Thưởng và anh Lê Quốc Phong đã đặt niềm tin tưởng lớn vào tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ.

Với tinh thần xung kích, đâu khó có thanh niên, sẽ làm nên một mùa tình nguyện đậm dấu ấn trong lòng nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, khó khăn của Tổ quốc.

Ông Võ Văn Thưởng đã trực tiếp trao cờ lệnh xuất quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 cho tuổi trẻ cả nước.

Ngay sau lễ phát động, một chuỗi các hoạt động hưởng ứng lễ ra quân bao gồm: phòng chống cháy rừng, làm đường băng cản lửa ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn; thi công đường điện thắp sáng đường quê đi qua ba xã Khánh Sơn, Nam Trung, Nam Cường, huyện Nam Đàn; tổ chức phát 250 suất cháo, 300 suất cơm cho người bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, trao tặng các phần quà cho bệnh nhân và bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn viên thanh niên cũng tham gia vệ sinh dọc bờ biển tại Nghi Tân - thị xã Cửa Lò và xóa biển quảng cáo, rao vặt, quét dọn, thu gom rác thải trên các tuyến đường TP Vinh; khởi công xây dựng ngôi nhà Khăn quàng đỏ tại xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Ông Võ Văn Thưởng trao cờ lệnh xuất quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 - Ảnh: Doãn Hòa
Ông Võ Văn Thưởng trao cờ lệnh xuất quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 - Ảnh: Doãn Hòa

“Với tinh thần chúng ta đi để học hỏi, để trải nghiệm, để cống hiến, trưởng thành, chiến dịch thanh niên tình nguyện là nơi thanh niên có thể học những điều mà trường học, sách vở chưa đề cập đến. Tham gia chiến dịch tình nguyện làm chúng ta hiểu sâu sắc hơn câu nói “cho và nhận”, trở thành kỷ niệm đẹp, tình cảm, động lực tinh thần giúp thanh niên vững vàng hơn trong cuộc sống...”.

Ông VÕ VĂN THƯỞNG

Chiến dịch tình nguyện do Trung ương Đoàn phát động năm nay sẽ lựa chọn các địa bàn trọng tâm tại 111 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 12 tỉnh và 431 xã, phường biên giới; tại các tỉnh bị xâm nhập mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh bị hạn hán Nam Trung bộ, Tây nguyên và tại các bán đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên