28/02/2017 09:35 GMT+7

Xăng dầu, lễ hội… làm tăng giá tiêu dùng tháng sau Tết

ANH ĐỨC
ANH ĐỨC

TTO - Sáng 28-2, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 năm 2017. Do ảnh hưởng của tháng tết, giá xăng dầu, chi phí y tế, giá tàu… đã đẩy CPI tăng.

Theo Tổng cục thống kê, mùa tết với nhiều lễ hội đã góp phần làm tăng giá tiêu dùng. Trong ảnh: Một lễ hội dịp đầu năm - Ảnh tư liệu Tuổi trẻ

Theo phân tích của Tổng cục thống kê, các nguyên nhân làm tăng CPI tháng 2 năm 2017 điển hình là: nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng trong tháng Tết, ngày rằm tháng Giêng nhiều lễ hội đã khiến một số mặt hàng lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và hoa tươi tăng cao.

Đợt tết, ngành đường sắt áp dụng chính sách tăng 20% giá vé chiều đông khách và giảm 16% giá vé chiều vắng khách (chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội) cũng khiến chỉ số giá nhóm vé tàu hỏa tăng 2,57%.

Từ ngày 01/02/2017 giá gas điều chỉnh tăng 28.000 đồng/bình 12 kg đã làm cho chỉ số giá gas tăng 8,01% so tháng trước.

Bên cạnh đó, giá dịch vụ y tế điều chỉnh tăng làm cho chỉ số giá nhóm dịch vụ y tế cả nước tăng 0,27% so với tháng trước.

Đặc biệt, giá xăng dầu bị ảnh hưởng của hai đợt điều chỉnh tăng vào ngày 03/02/2017 và ngày 18/02/2017 làm chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 1,19% so với tháng trước góp phần làm cho CPI chung tăng khoảng 0,05%.

Tuy nhiên, nhờ các yếu tố như giá thịt lợn giảm 1,49%, mua sắm quần áo giảm… nên đã góp phần kéo giảm chỉ số CPI.

ANH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên