22/11/2010 02:58 GMT+7

WAR và chương trình bảo tồn động vật hoang dã

TR.UYÊN
TR.UYÊN

TT - Tổ chức Wildlife At Risk (Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã - WAR) Việt Nam đang tổ chức cho khoảng 1.000 học sinh, giáo viên của 20 trường THCS tại các quận 1, 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh (TP.HCM) lần lượt đến tham quan Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi (TP.HCM).

3ObNAy4A.jpgPhóng to

Học sinh Trường THCS Ngô Tất Tố (TP.HCM) tìm hiểu về rùa - Ảnh: WAR cung cấp

Trong mỗi chuyến tham quan, học sinh, giáo viên sẽ được cung cấp thông tin về động vật hoang dã, bảo vệ thiên nhiên; thăm các loài động vật hoang dã đang được cứu hộ tại Củ Chi, thăm Trung tâm Trưng bày giáo dục về động vật hoang dã...

Hoạt động nằm trong chương trình giáo dục bảo tồn động vật hoang dã của Tổ chức WAR, nhằm quảng bá hoạt động cứu hộ động vật hoang dã Việt Nam, dự kiến kết thúc cuối tháng 12-2010.

Bên cạnh đó, WAR cũng đang tiến hành chương trình khảo sát xu hướng, quan điểm tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã với 8.000 học sinh THCS và người dân TP.HCM. Kết quả nghiên cứu này sẽ được sử dụng để xây dựng những hoạt động môi trường bổ ích, hấp dẫn cho học sinh trong tương lai.

TR.UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên