04/12/2015 12:07 GMT+7

Vụ ép dân mua bò theo ý… xã: Dân chê bò, xã xin rút kinh nghiệm

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TT - Liên quan vụ ép dân mua bò theo ý... xã (Tuổi Trẻ ngày 25-11), ngày 3-12 nhiều cán bộ xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã đến vận động 25 hộ dân thôn Liên Sơn 2 đừng trả lại đàn bò (có bấm tai) đã mua, đồng thời tổ chức thăm dò ý kiến của 35 hộ dân còn lại.

Tuy nhiên, các hộ dân đều cho rằng đàn bò này vừa già vừa gầy, đã đẻ nhiều lứa mà giá lại đắt nên phải trả lại.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Hùng, chủ tịch UBND xã Phước Vinh, cho biết: “Xã định hướng dân nên mua bò sinh sản là đúng nhưng quá trình thực hiện có sai sót. Thay vì đưa ra nhiều trang trại bò để người dân lựa chọn bò với giá cả phù hợp, chứ không phải mỗi trại bò Trọng Giảng”.

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên