08/10/2015 19:27 GMT+7

Vụ chạy vào trường công an: không lừa mà là vi phạm điều lệnh

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Đắk Lắk, đã có thông báo kết quả xác minh vụ một cán bộ công an bị tố cáo nhận 100 triệu đồng của người dân để “chạy” vào trường công an.

Theo PC47, ông Phạm Văn Thiểm, cán bộ tại PC47, thừa nhận có nhận 100 triệu đồng để “chạy” trường nhưng học sinh này không trúng tuyển, ông này cũng không trả lại tiền. Kết quả xác minh cũng xác định ông Thiểm không có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, “việc làm của đồng chí Thiểm là vi phạm điều lệnh nội vụ công an nhân dân và tư cách người công an cách mạng. Phòng PC47 sẽ xử lý, kiểm điểm theo đúng quy định của lực lượng công an nhân dân” - văn bản của PC47 khẳng định. 

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, giữa năm 2014, bà T.T.N. (giáo viên tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) có người cháu dự thi vào trường công an tại TP.HCM. Để chắc ăn trúng tuyển, bà N. đã nhờ ông Thiểm “chạy”. Bà N. cho biết đã đưa trước 100 triệu đồng để ông Thiểm lo lót, số còn lại sẽ trả hết khi cháu bà trúng tuyển. Từ đó trở đi, suốt hơn 14 tháng, nhiều lần bà N. gọi điện, nhắn tin nhưng ông Thiểm đều không trả lời hoặc thoái thác.

Đầu tháng 9-2015, bà N. làm đơn tố cáo lên công an tỉnh. Ngày 13-9, ông Thiểm trả lại 100 triệu đồng.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên