12/10/2017 15:11 GMT+7

Chạy taxi 873.000 đồng được chia 29.000 vì tài xế đi chơi?

HOÀNG TRUNG
HOÀNG TRUNG

TTO - Lãnh đạo Công ty taxi Sài Gòn tại Phú Quốc cho rằng vì tài xế chạy xe đi chơi tốn nhiều xăng nên chạy được 873.000 đồng nhưng chỉ được chia 29.000 đồng thay vì 53% của số tiền trên.

Chạy taxi 873.000 đồng được chia 29.000 vì tài xế đi chơi? - Ảnh 1.

Trụ sở Hãng taxi Sài Gòn Phú Quốc trên đường Nguyễn Chí Thanh (Phú Quốc) - Ảnh: HOÀNG TRUNG

Lời giải thích này được ông Lê Trọng Khiêm, phó phòng điều hành của Hãng taxi Sài Gòn tại Phú Quốc, Kiên Giang, đưa ra vào trưa 12-10.

Ông Khiêm cho biết với doanh thu 873.000 đồng, tài xế sẽ được mức chia tỉ lệ 53%, tức sẽ được 462.000 đồng. 

Số tiền này sau đó sẽ bị trừ 110.000 đồng (bao gồm tiền tiếp thị 73.000 đồng, 7.000 đồng tiền hỗ trợ tai nạn và 30.000 đồng rửa xe), như vậy tài xế sẽ được chia 352.000 đồng.

Thế nhưng, rốt cuộc tài xế chỉ nhận được 29.000 đồng, theo giải thích của ông Khiêm, là do chạy xe đi chơi nên tốn nhiều xăng mà theo quy định thì tiền xăng do tài xế chịu. 

"Ngoài ra, lúc này là mùa thấp điểm nên doanh thu thấp, anh em thấy thu nhập thấp hơn những tháng trước nên than vãn", ông Khiêm nói.

Riêng về tiền tiếp thị cho các nhà hàng, khách sạn và khu vui chơi, ông Khiêm cho biết công ty vẫn đóng đầy đủ cho các điểm tiếp thị đó.

Đối với vấn đề tiền hỗ trợ và gạo cho tài xế, ông Khiêm khẳng định đã phát cho tài xế đầy đủ. 

Ngoài ra, ông Khiêm còn giải thích đó không phải là tiền hỗ trợ tài xế mới mà là tiền công ty hỗ trợ cho tài xế theo từng thời điểm, vì thế có lúc các tài xế xin vào làm việc mà công ty không có chính sách hỗ trợ thì không được nhận.

Trước đó, như đã thông tin, sáng 10-10 nhiều tài xế của Hãng taxi Sài Gòn ở Phú Quốc dù đã nhận xe nhưng không kinh doanh với lý do có chạy cũng chẳng có tiền, thậm chí còn phải bù tiền túi nộp cho công ty.

Theo các tài xế, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên vì thời gian gần đây chạy không có khách do công ty không đóng tiền tiếp thị, đồng thời họ bức xúc vì không nhận được tiền và gạo hỗ trợ.

'Chạy taxi thu 873.000 đồng nhưng chỉ được chia 29.000 đồng'

TTO - Không có khách, làm được 873.000 đồng nhưng chỉ được chia 29.000 đồng, thậm chí nhiều bữa phải bù tiền cho công ty, sáng 10-10, hàng loạt tài xế của hãng taxi Sài Gòn tại Phú Quốc đã bỏ xe để đấu tranh đòi quyền lợi.

HOÀNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên