23/01/2017 19:38 GMT+7

Vụ bìa đỏ giả ở Gia Lai: Bắt tiếp hai cán bộ liên quan

ANH TUẤN - HOA LƯ
ANH TUẤN - HOA LƯ

TTO -Liên quan đến vụ làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ), ngày 23-1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng thêm hai đối tượng.

Đó là Vũ Tiến Công (27 tuổi) và Trần Lê Nhân Hảo (27 tuổi) cùng là cán bộ công tác tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai. 

Hai trường hợp này được cơ quan cảnh sát điều tra xác định là đồng phạm với Nguyễn Đức Tuấn về hai hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 12-1, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Tuấn (28 tuổi) là nhân viên công tác tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai để phục công tác điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ba cán bộ nói trên, thời gian qua, lợi dụng nhiệm vụ được cơ quan giao, đã làm giả bốn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó Nguyễn Đức Tuấn sang nhượng một lô đất tại phường Thắng Lợi (TP Pleiku, Gia Lai) cho ông Nguyễn Văn Đức (thường trú tại phường Chi Lăng, TP Pleiku) với giá 1,3 tỉ đồng.

Cả bốn bìa đỏ này có chữ ký của ông Trần Xuân Hùng, phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Gia Lai, được xác định là chữ ký giả.

ANH TUẤN - HOA LƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên