25/05/2017 19:53 GMT+7

Vụ 4 học sinh chết đuối: Thủy điện không cảnh báo xả nước

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Chiều 25-5, đoàn công tác của Bộ Công thương, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho rằng Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ xả nước lưu lượng lớn (360m3/s) nhưng không cảnh báo khiến bốn học sinh lớp 6 tử vong.

Đoạn sông bốn học sinh xuống tắm và bị nước cuốn trôi - Ảnh: TRUNG TÂN
Đoạn sông bốn học sinh xuống tắm và bị nước cuốn trôi - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Cao Minh Hòa - phó bí thư thường trực huyện ủy Sơn Hòa cho biết trong ngày 24-7, tại địa bàn huyện có 5 người chết trên đoạn sông Ba Hạ, trong đó có bốn học sinh bị nước cuốn trôi, một thanh niên dùng bình đi bắt cá bị điện giật chết.

“Lúc gặp nạn, các cháu kêu cứu nhưng do không có ai gần đó và nước xuống quá nhanh nên xảy ra sự việc” - ông Hòa nói.

Ông Phạm Xuân Hoàng (bố cháu Phạm Xuân Luật) yêu cầu nhà máy thủy điện phải có hệ thống cảnh báo hoặc có lịch xả nước niêm yết để người dân biết, tránh xuống sông giờ xả nước. 

Theo báo cáo của Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ, lúc 7h06 sáng 24-5, nhà máy bắt đầu phát điện tổ máy đạt công suất 66 MW, tương đương với lưu lượng qua tổ máy là 120m3/s. Đến 8h09 tiếp tục phát tổ máy thứ 2 (đạt công suất 66 MW) tương đương với lưu lượng qua tổ máy là 120m3/s.

Tổng lưu lượng khi phát 2 tổ máy là 240m3/s. Đến 9h09, nhà máy tăng công suất tổ máy với tổng lưu lượng nước qua hai tuabin là 360m3/s khiến bốn học sinh gặp nạn. Sau sự cố, đến 9h50, nhà máy dừng hoàn toàn hai tổ máy. Nhà máy đề xuất Thường vụ Tỉnh ủy cho hoạt động trở lại để tiếp tục sản xuất kinh doanh.

Ông Đặng Văn Tuần - tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba hạ cho biết công ty căn cứ vào lượng nước về hồ các ngày trước để chạy máy. Nước về nhiều thì công ty sản xuất, chạy máy nhiều để tăng lợi nhuận. Thời điểm xảy ra tai nạn, nhà máy chỉ chạy 194MW (cả hai tổ máy), đạt khoảng 90% công suất.  

Ông Tô Xuân Bảo - phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công thương cho biết trong ngày 24-5, thủy điện Sông Ba Hạ vận hành phát điện thông thường theo kế hoạch. Tuy nhiên, công tác cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân hạ lưu chưa tốt nên xảy ra tại nạn.  

Về việc này, ông Trần Hữu Thế - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở Công thương phối hợp với Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đề xuất quy trình cảnh báo trong việc chạy máy, xả nước trong mùa hè trình Bộ Công thương xem xét.

“Trước mắt Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ cần tận dụng các phương tiện cảnh báo mùa lũ để có quy trình cảnh báo việc chạy máy, tránh những tai nạn thương tâm” - ông Thế chỉ đạo.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên