09/05/2017 09:14 GMT+7

Võ Việt Chung kể chuyện 'thâm cung' áo dài nữ chính khách Việt

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Không phải là nhà thiết kế duy nhất có may mắn thực hiện trang phục cho các nữ chính khách Việt, đặc biệt là áo dài. Nhưng với nhà thiết kế Võ Việt Chung, đó là những câu chuyện vui mà không phải ai cũng biết.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong chiếc áo dài đen sang trọng của Võ Việt Chung đón tiếp ông Obama trong chuyến viếng thăm tháng 5-2016
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chiếc áo dài đen sang trọng của Võ Việt Chung đón tiếp ông Obama trong chuyến viếng thăm tháng 5-2016
Mỗi người có một sở thích và phong cách khác nhau, mà áo dài truyền thống thực ra chỉ có một form dáng nên điều làm tôi đau đầu nhất chính là khi các chị 'bỏ nhỏ': Làm sao đừng để 'đụng hàng' nhé!” 
Nhà thiết kế Võ Việt Chung

Có một khái niệm mà có lẽ gần đây, người dân Việt Nam mới ít nhiều quan tâm, để ý: đó là thời trang dành cho những chính khách. 

Tất nhiên, không màu mè và quá rực rỡ, nhưng diện mạo của một nguyên thủ, sự chỉn chu và tinh tế trong cách họ chọn trang phục, phần nào đại diện cho bộ mặt của một quốc gia trong những lần gặp gỡ sẽ mang đến những thiện cảm và sự chú ý nhất định cho người đối diện.

Võ Việt Chung là một trong những nhà thiết kế được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân “chọn mặt gửi vàng” trong 7 năm qua, khi cần những bộ áo dài nền nã, sang trọng cho những chuyến viếng thăm, tiếp khách, tiếp các phái đoàn ngoại giao đến Việt Nam. 

Mỗi nữ chính khách  một nguyên tắc riêng

Gần 20 năm gắn bó với tà áo dài Việt, áo dài là cơm, là thuốc, là không khí, là những gì gần gũi nhất, thân quen nhất với Võ Việt Chung, vậy mà: “Có những đêm không ngủ được vì không biết thiết kế như thế nào cho vị khách đặc biệt của mình.” anh tâm sự.

Bộ áo dài nhung đen đính cườm hai bên tay áo được bà Kim Ngân mặc trong buổi tiếp đón tổng thống Obama từng được nhà thiết kế thực hiện trong gần một tháng với những chi tiết thủ công tỉ mỉ.

Đơn giản chỉ là một chiếc áo mặc ngoài, nhưng thiết kế áo dài cho các nữ chính khách, tất nhiên không phải chuyện dễ dàng.

“May một chiếc áo cũng như làm bạn với một con người. Phải thấu hiểu, có duyên và sẻ chia được tư duy thẩm mỹ mới có thể tạo ra một chiếc áo ưng ý. Các nữ chính khách mà tôi đã có dịp hợp tác đều là những người dễ mến. Nhưng tất nhiên họ cũng có những nguyên tắc của riêng.”- Võ Việt Chung kể.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân rất chuộng những thiết kế áo dài chất liệu nhung, màu sắc trung tính. Dưới con mắt nhà nghề của một nhà thiết kế, nữ chính khách là một người rất có khiếu trong cách chọn trang phục.

Nhờ làm áo cho các nữ chính khách, tôi từ một người không mấy quan tâm đến chính trị giờ tôi lại rất thường xuyên theo dõi thời sự trong nước.
Nhà thiết kế Võ Việt Chung
Bà Nguyễn Thị Bình (áo dài tím) bên cạnh Nhà thiết kế Võ Việt Chung - Ảnh: NTK cung cấp
Bà Nguyễn Thị Bình (áo dài tím, phu nhân của Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN Nguyễn Thiện Nhân) bên cạnh Nhà thiết kế Võ Việt Chung - Ảnh: NTK cung cấp

Bà Ngân là người gốc Bến Tre nên tính cách mộc mạc, bình dân không đòi hỏi cầu kì. Đổi lại, bà phối hợp phụ kiện đi cùng áo dài rất thẩm mỹ, vừa phải như chọn một chiếc dây đeo cổ hay khăn choàng nhẹ nhàng. Chính vì tính cách này của người mặc mà những thiết kế áo dài dành cho bà đều đơn giản, chân chất, để tôn lên sự giản dị nhưng tinh ý.

Trong khi đó Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lại kĩ càng hơn khi chọn trang phục. Vẫn là những chiếc áo dài tối màu, chủ yếu là màu đen, nhưng bà Ngọc Thịnh lại thích đính lên áo những bông hoa tươi nhiều màu sắc để tạo điểm nhấn. Bà Thịnh không thích chất nhung, mà lại chuộng những chất vải nhẹ mát như chiffon.

Còn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thì lại là người biết rất rõ ưu - khuyết điểm của bản thân. Bà thường chọn những chiếc áo dài che đi được khuyết điểm mà vẫn tôn lên nét đẹp duyên dáng của người phụ nữ. Bà là người yêu lụa, và yêu những màu sắc có độ tương phản mạnh như tím, hồng, xanh biển… cùng những chi tiết được đính thêu cầu kì.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bình (phu nhân của Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN Nguyễn Thiện Nhân) lại chỉ chọn mặc những chiếc áo dài không chiết eo, được may dáng suông, tạo sự thoải mái, dễ di chuyển.

Bà Kim Ngân trong một thiết kế áo dài nhung đen phối đỏ trong một buổi tiếp chính khách - Ảnh: NTK cung cấp
Bà Kim Ngân với thiết kế áo dài nhung đen phối đỏ trong một buổi tiếp chính khách - Ảnh: NVCC

Căng thẳng mà thú vị

Trong suốt thời gian làm nghề, Võ Việt Chung là cái tên quen thuộc đứng sau các thiết kế áo dài cho cơ man nào là người đẹp, hoa hậu, người mẫu… Tuy vậy, với anh công việc thiết kế áo dài cho các nữ chính khách lại hoàn toàn khác biệt: một công việc vừa căng thẳng mà lại vừa thú vị.

“Công việc của mình là làm áo thì mình làm thôi, mình không được tiết lộ chính xác họ sẽ mặc trong dịp nào. Khi xem thời sự có các nữ chính khách - khách hàng của mình, tôi hiểu những cuộc gặp gỡ thường diễn ra trong bối cảnh như thế, sẽ có thêm kinh nghiệm điều chỉnh các thiết kế sau”

Theo Võ Việt Chung, các nữ chính khách Việt ngày một quan tâm đúng mức hơn đến sự xuất hiện của mình trước công chúng. Đây là điều rất đáng khen ngợi, bởi tạo dựng hình ảnh tươm tất từ trang phục, cách xuất hiện cũng là cách họ tôn trọng người dân và chính bản thân mình.

Vui hơn, từ những tiếp xúc đời thường bên ngoài bàn hội nghị với các nữ chính khách, anh cảm nhận được ở họ sự dí dỏm, gần gũi và thân thiện. Như bà Kim Ngân luôn nhắn tin cảm ơn trân trọng mỗi khi chiếc áo dài bà mặc được nhiều người khen ngợi.

“Áo dài có nhiều kiểu dáng, cách tân, hiện đại…Tuy nhiên hầu hết các nữ chính khách tôi đã có dịp may áo đều chuộng các thiết kế truyền thống." 

Áp lực của sự biến tấu trên áo dài truyền thống thực sự là một bài toán khó cho các nhà thiết kế. “May mắn lắm 10 mẫu mình làm ra, người ta chỉ thích một nửa trong số đó thôi cũng là hạnh phúc lắm rồi. Với tôi, việc được may áo cho những chính khách là một trải nghiệm rất đáng nhớ” - Võ Việt Chung nói.

Nhà thiết kế Võ Việt Chung đã nhiều lần thực hiện áo dài cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, bà Trần Thanh Kiệm - phu nhân của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, bà Nguyễn Thị Bình - phu nhân của Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN Nguyễn Thiện Nhân, bà Võ Hiếu Dân - con gái của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bà Phan Lương Cầm - phu nhân của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt…
Bà Nguyễn Thị Bình (áo dài tím) bên cạnh Nhà thiết kế Võ Việt Chung - Ảnh: NVCC
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trong một thiết kế áo dài đính hoa của Võ Việt Chung - Ảnh: NTK cung cấp
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trong một thiết kế áo dài đính hoa của Võ Việt Chung - Ảnh: NVCC
Nhà thiết kế Võ Việt Chung - Ảnh: NVCC
Nhà thiết kế Võ Việt Chung - Ảnh: NVCC

 


 

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên