04/02/2015 10:38 GMT+7

​VN-Index mất gần 13 điểm

HỒNG QUÝ
HỒNG QUÝ

TT - Giao dịch khớp lệnh chỉ đạt 83,1 triệu cổ phiếu, giảm 1,79% so với phiên hôm trước.

Việt Nam bớt lệ thuộc vào xuất khẩu dầu

Kết thúc phiên 3-2, VNI-Index mất thêm 12,9 điểm, tương đương 2,26%, xuống 557,47 điểm. Giao dịch khớp lệnh chỉ đạt 83,1 triệu cổ phiếu, giảm 1,79% so với phiên hôm trước, giá trị đạt hơn 1.311 tỉ đồng. Tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,86 điểm, tương đương 2,21%, xuống còn 82,56 điểm. 

Nhiều nhà đầu tư cho biết đang chờ xem thông tư 36 có hiệu lực từ ngày 1-2 sẽ tác động đến dòng tiền vào chứng khoán như thế nào, trong đó nhiều nhà đầu tư ưu tiên bán ra để tránh rủi ro. 

* Tại cuộc họp bàn về tác động của giá dầu giảm với kinh tế VN chiều 3-2 do Ngân hàng ANZ tổ chức, bà Eugenia Victorino, chuyên gia kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương của ANZ, cho rằng kinh tế VN ngày càng bớt lệ thuộc vào nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô. 

“Công nghiệp, sản xuất trong nước tăng mạnh mẽ, xuất khẩu cũng đa dạng hơn, đặc biệt có sự góp phần rất lớn của các sản phẩm điện tử đã giúp VN ngày càng bớt lệ thuộc vào xuất khẩu dầu”.

Đánh giá về triển vọng kinh tế VN năm 2015, chuyên gia này cho rằng có thể nói ngắn gọn là tích cực và lạc quan. 

Theo đó, lạm phát thấp, tỉ giá ổn định và xuất khẩu vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng tốt, đi đôi với niềm tin người tiêu dùng cũng cải thiện dần, giúp kinh tế VN ổn định và tiếp tục tăng trưởng khả quan.

HỒNG QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên