Xe
06/10/2016 07:58 GMT+7

VN sẽ hợp tác với Nga sản xuất ôtô

Q.TRUNG - L.THANH
Q.TRUNG - L.THANH

TTO -  Nga và VN sẽ hợp tác lắp ráp xe tải, xe khách và ôtô con. Giá thành ôtô Nga tại VN sẽ rất cạnh tranh.

Đại sứ Nga Konstantin Vnukov cho biết như trên tại buổi họp báo nhân sự kiện hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh kinh tế Á - Âu và VN chính thức có hiệu lực, diễn ra tại Hà Nội, ngày 5-10.

Trả lời Tuổi Trẻ về thông tin ôtô giá rẻ (khoảng 200 triệu đồng) của Nga sẽ vào thị trường VN dựa theo nghị định thư được ký kết giữa VN và Nga gần đây, đại diện thương mại Nga cho biết khó đưa ra giá chính xác ôtô của Nga ở thị trường VN vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Ông Đặng Hoàng Hải, vụ trưởng Vụ các thị trường châu Âu Bộ Công thương, cũng cho rằng cần thời gian để tính chi phí, thuế tiêu thụ đặc biệt, từ đó tính đến giá thành, giá thị trường...

Cũng tại buổi họp báo, đại diện thương mại Nga tại VN V. N. Kharinov cho biết với việc tự do tiếp cận các thị trường của Liên minh kinh tế Á - Âu, hàng hóa VN có cơ hội tiếp cận người sử dụng cuối cùng tốt hơn. Ngược lại, hàng hóa từ các nước này sẽ dễ dàng thâm nhập thị trường VN.

* Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết theo thống kê sơ bộ tám tháng đầu năm nay, VN chi 730 triệu USD nhập khẩu từ Nga, trong đó nhập than đá (hơn 2,8 triệu tấn) hơn 179 triệu USD, sắt thép các loại gần 140 triệu USD, phân bón các loại trị giá 76,7 triệu USD và 1.180 chiếc ôtô với trị giá 66,8 triệu USD...

Cũng trong thời gian này, VN đã thu về hơn 1 tỉ USD từ việc xuất khẩu 26 nhóm hàng hóa sang Nga. Trong đó đứng đầu là điện thoại các loại và linh kiện với 485 triệu USD, cà phê (gần 80 triệu USD), hàng dệt may (64 triệu USD), sản phẩm điện tử và linh kiện (gần 62 triệu USD)...

Q.TRUNG - L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên