21/04/2017 15:45 GMT+7

​VN gặp Lào, Đài Loan, Macau ở vòng loại Giải U-19 châu Á 2018

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO – Chiều 21-4, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Liên đoàn bóng đá châu Á ( AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại Giải U-19 châu Á 2018. Theo đó, U-19 VN rơi vào bảng H cùng các đội Lào, Đài Loan và Macau.

Kết quả bốc thăm vòng loại Giải U-19 châu Á 2018. Ảnh: AFC

Đây là bảng đấu được đánh giá là tương đối nhẹ với các cầu thủ U-19 VN bởi cả ba đối thủ Lào, Đài Loan và Macau đều khá yếu. Có được kết quả bốc thăm thuận lợi này là nhờ U-19 VN được xếp vào nhóm hạt giống số 1 sau thành tích lọt vào bán kết Giải U-19 châu Á 2016 tại Bahrain.

Vòng loại Giải U-19 châu Á 2018 có sự tham gia của 43 đội, trong đó có 22 đội thuộc khu vực Tây Á và 21 đội thuộc khu vực Đông Á. 22 đội khu vực Tây Á được chia vào 5 bảng A, B, C, D và E. 21 đội thuộc khu vực Đông Á được chia làm 5 bảng F,G,H, I, J.

Vòng loại Giải U-19 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 31-10 đến 8-11. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra 10 đội dẫn đầu 10 bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết (chưa xác định nước chủ nhà).

Kết quả bốc thăm cụ thể:

Group A: Bahrain, UAE, Oman, Nepal, Kyrgyz (chủ nhà, in đậm).

Group B: Uzbekistan, Tajikistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives.

Group C: Iraq, Qatar, Lebanon, Afghanistan.

Group D: Saudi Arabia,Yemen,Turkmenistan, Ấn Độ.

Group E: Iran, Palestine, Jordan, Syria.

Group F: Hàn Quốc, Malaysia, Đông Timor, Brunei, Indonesia.

Group G: Trung Quốc, Myanmar, Philippines, Campuchia.

Group H: Việt Nam, Lào, Đài Loan, Macau.

Group I: Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Mông Cổ.

Group J: Úc, Triều Tiên, Hông Kông, Đảo Bắc Mariana.

* Trước đó, AFC cũng tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại Giải U-16 châu Á 2018. Đội U-16 VN rơi vào bảng I cùng các đội Úc, Mông Cổ (chủ nhà) và Campuchia.

Vòng loại Giải U-16 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 24-9 với sự tham dự của 45 đội. Các đội được chia thành 10 bảng (5 bảng thuộc khu vực Đông Á, 5 bảng thuộc khu vực Tây Á) thi đấu vòng tròn một lượt. Kết thúc vòng loại, 10 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ đoạt vé dự VCK Giải U-16 châu Á 2018 (chưa xác định nước chủ nhà).

Kết quả bốc thăm cụ thể:

Group A: Uzbekistan, Saudi Arabia (chủ nhà in đậm), Jordan, Bahrain, Sri Lanka;

Group B: Oman, Tajikistan, Syria,Turkmenistan, Maldives.

Group C: Iran, Kyrgyz Republic, Afghanistan, Lebanon, Bhutan.

Group D: Iraq, Ấn Độ, Palestine, Nepal.

Group E: UAE, Yemen, Qatar, Bangladesh.

Group F: Triều Tiên, Hồng Kông, Đài Loan, Macau, Brunei.

Group G: Thái Lan (chủ nhà), Lào, Đông Timor, Đảo Bắc Mariana, Indonesia.

Group H: Hàn Quốc, Trung Quốc, Myanmar, Philippines.

Group I: Việt Nam, Úc, Mông Cổ, Campuchia.

Group J: Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Đảo Guam.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: AFc U-19 Vn