01/12/2010 08:39 GMT+7

VN điều hành kinh tế thiên về tăng trưởng

H.GIANG
H.GIANG

TT - Đó là nhận định do Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra tại cuộc họp báo ngày 30-11 trước thềm hội nghị giữa các nhà tài trợ quốc tế và Chính phủ diễn ra tuần sau tại Hà Nội.

Theo ông Deepak Mishra - chuyên gia kinh tế trưởng của WB tại VN, VN đã có tỉ lệ lạm phát khá cao trước khủng hoảng kinh tế với tỉ lệ bình quân là 9% trong giai đoạn 2000-2008. Đây là mức khá cao so với Trung Quốc 4%, Hoa Kỳ 2%.

Theo WB, điều này thể hiện chính sách điều hành của Chính phủ thiên nhiều về chỉ tiêu tăng trưởng chứ không phải là giảm lạm phát. Một nguy cơ khác làm tăng mức độ lạm phát của VN đến từ gói kích cầu mà theo WB, đây là gói gần như lớn nhất trên thế giới.

Tuy vậy, WB khá lạc quan khi nhìn nhận về tình hình kinh tế VN năm 2010. Ông Mishra nói: “Mặc dù cũng bị ảnh hưởng sau khủng hoảng, nhưng nền kinh tế VN đến thời điểm này tiếp tục tăng trưởng ổn định, nhanh một cách hợp lý”.

WB dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm nay sẽ ở mức 6,7-6,8%.

H.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên