19/10/2017 14:38 GMT+7

Việt Nam nhận phim quý về Bác và kháng chiến chống Mỹ

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Đó là những thước phim màu, ghi lại được cả hình, cả tiếng của bác Hồ trong cuộc gặp với những anh hùng tiêu biểu của hai miền.

Việt Nam nhận phim quý về Bác và kháng chiến chống Mỹ - Ảnh 1.

Viện trưởng Viện phim Việt Nam Vũ Nguyên Hùng nhận phim do phía Hà Lan trao tặng - Ảnh: NGỌC DIỆP

Phim tư liệu Cuộc gặp gỡ Hồ Chủ tịch (1969) dài 8 phút có chất lượng hình ảnh rất tốt do Joris Ivens thực hiện, thu được cả tiếng của Bác Hồ trò chuyện với các anh hùng tiêu biểu của hai miền Nam, Bắc trong một cuộc gặp gỡ tại Hà Nội chỉ vài tháng trước khi Bác qua đời.

Còn bộ phim Việt Nam xa xôi do Joris Ivens cùng 5 nhà làm phim tài liệu khác làm để phản ánh tình hình phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam trên khắp thế giới.

Sáng nay 19-10, Viện phim Việt Nam đã đón nhận những thước phim quý do Viện Lưu trữ Joris Ivens (Hà Lan) và Uỷ ban Y tế Việt Nam – Hà Lan trao tặng.

Viện Lưu trữ Joris Ivens (Hà Lan) đã trao tặng 4 bộ phim tài liệu do nhà quay phim tài liệu nổi tiếng Joris Ivens thực hiện những năm 1960 tại Việt Nam.

Đó là phim tài liệu Vĩ tuyến 17 - chiến tranh nhân dân, phim tài liệu ngắn Bầu trời và mặt đất; phim Cuộc gặp gỡ Hồ Chủ tịch, phim Việt Nam xa xôi; tài liệu ảnh, tài liệu giấy Joris Ivens đã tích lũy trong suốt những năm tháng ông làm phim ở Việt Nam.

Ngoài ra còn có 29 phim tư liệu do Uỷ ban Y tế Việt Nam - Hà Lan trao tặng. Ủy ban này đã hoạt động ở Việt Nam hơn một nửa thế kỷ. 

Đây là tổ chức phi chính phủ duy nhất của Hà Lan vẫn còn duy trì hoạt động tại Việt Nam đến tận bây giờ.

Joris Ivens là nhà làm phim tài liệu nổi tiếng thế giới. Sau khi ông qua đời vào năm 1989, châu Âu đã vinh danh ông bằng cách thành lập Viện Joris Ivens tại châu Âu và tại Hà Lan.

Joris Ivens đã từng làm phim tài liệu về Chi Lê, Cuba, Trung Quốc, Indonesia, Tây Ban Nha và Việt Nam. Ông là một trong những nhà làm phim hiếm hoi được vào Việt Nam năm 1965, thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt.

Được sự đồng ý của Hồ Chủ tịch, ông và vợ của mình đã đến Việt Nam vào năm 1965. Ông đã cùng Xưởng phim Thời sự và tài liệu thực hiện bộ phim ngắn Bầu trời và mặt đất. 

Sau đó ông và vợ đã ở Vĩnh Linh suốt 2 tháng để thực hiện bộ phim Vĩ tuyến 17 - chiến tranh nhân dân. Bộ phim này đã được trao Giải thưởng quốc tế Hòa bình Lê Nin năm 1968.

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng, người được cử làm bác sĩ, trợ lý riêng của Joris Ivens, hai vợ chồng đạo diễn người Hà Lan đã cầm cố nhà để lấy tiền sang Việt Nam làm phim.

"Tôi chỉ biết được điều này khi sang Pháp năm 1998. Khi tôi sang tới nơi ông Joris Ivens đã qua đời được 10 ngày. 

Lúc đó vợ ông mới cho tôi xem tờ giấy hai vợ chồng ông đã cầm cố nhà để lấy tiền sang Việt Nam. 

Ông Joris Ivens đã dặn vợ chỉ khi nào ông qua đời mới được công bố chuyện này. Ông và bà đã sang Việt Nam làm phim hoàn toàn bằng tiền của mình.

Ông ấy là một nghệ sĩ chân chính, một con người sẵn sàng hi sinh cho lý tưởng", bà Phượng nói.

Trong số 4 bộ của Joris Ivens, có 2 phim Cuộc gặp gỡ Hồ Chủ tịch  Việt Nam xa xôi là những tư liệu Việt Nam chưa bao giờ có.

Theo lế hoạch vào tháng 11-2018 sẽ có một cuộc hội thảo quốc tế về Joris Ivens do Viện Lưu trữ Joris Ivens và Viện phim Việt Nam phối hợp và tổ chức.

Việt Nam nhận phim quý về Bác và kháng chiến chống Mỹ - Ảnh 3.

Trong phim khán giả sẽ được nghe cuộc trò chuyện thân tình, ấm áp của Bác Hồ với những anh hùng tiêu biểu của khắp mọi miền đất nước - Ảnh chụp màn hình.

Việt Nam nhận phim quý về Bác và kháng chiến chống Mỹ - Ảnh 4.

Hình ảnh Bác Hồ trong bộ phim "Cuộc gặp gỡ Hồ Chủ tịch" của đạo diễn Joris Ivens - Ảnh chụp màn hình.

Việt Nam nhận phim quý về Bác và kháng chiến chống Mỹ - Ảnh 5.

Đại diện của Viện Lưu trữ Joris Ivens trao tặng Viện phim Việt Nam những ghi chép của đạo diễn Joris Ivens - Ảnh: NGỌC DIỆP

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên