05/05/2017 17:56 GMT+7

Viện trưởng VKSND lái xe gây tai nạn liên hoàn

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Công an tỉnh Hải Dương xác định người lái xe con gây tai nạn liên hoàn tại khu vực Quảng trường Độc Lập, TP Hải Dương trong ngày 30-4 là ông Đặng Văn Khoa, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kinh Môn.

Ông Khoa bước ra khỏi xe ô tô sau khi gây tai nạn liên hoàn tại khu vực Quảng trường Độc lập, thành phố Hải Dương hôm 30-4 - Ảnh: CTV
Ông Khoa bước ra khỏi xe sau khi gây tai nạn liên hoàn tại khu vực Quảng trường Độc lập, thành phố Hải Dương hôm 30-4 - Ảnh: CTV

Ngày 5-5, đại tá Hoàng Đức Thúy - trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hải Dương, cho biết cơ quan chức năng đã xác định người lái xe gây tai nạn liên hoàn tại khu vực quảng trường Độc Lập, TP Hải Dương ngày 30-4 là ông Đặng Văn Khoa (55 tuổi, trú tại Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương). Ông Khoa hiện đang là viện trưởng VKSND huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào khoảng 15h ngày 30-4 khi chiếc xe con do ông Khoa lái chạy hướng từ Tam Giang va chạm với xe máy do một người phụ nữ (hiện vẫn chưa xác định được danh tính) lái.

Sau đó, chiếc xe tiếp tục va chạm vào phần đuôi xe máy do anh Huỳnh Hoàng Hiệp (29 tuổi) lái, đang chạy cùng chiều, khiến anh Hiệp bị mất lái, chiếc xe máy lao sang phần đường ngược chiều và va chạm với xe máy điện của em Nguyễn Hải Ly (16 tuổi). Xe của Ly khi đó có chở theo em Vũ Thị Mai Hương (17 tuổi).

Trước khi đâm đầu vào bùng binh khiến toàn bộ phần đầu xe bị móp méo, chiếc xe do ông Khoa lái còn va chạm với xe máy do chị Vũ Thị Nga (35 tuổi) lái.

Vụ tai nạn liên hoàn trên khiến chị Nga bị dập bán cầu não trái, vỡ xương chậu, đa chấn thương và hiện đang phải điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Anh Hiệp bị gãy xương bả vai trái, hiện cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Em Ly bị rạn xương bánh chè đầu gối bên phải, còn Hương chỉ bị xây xước nhẹ.

Được biết, hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên có phải do ông Khoa sử dụng rượu bia khi lái xe như thông tin một số người dân cung cấp.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Ngọc Đức, chánh Văn phòng VKSND tỉnh Hải Dương, cho biết đơn vị vẫn đang chờ kết luận điều tra chính thức để có hướng xử lý theo đúng quy định.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên