18/09/2017 09:31 GMT+7

Vì sao TP.HCM mưa dông 'khủng' trong đêm?

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Rạng sáng 18-9, gần như đồng loạt nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM xuất hiện trận mưa lớn kèm theo sấm chớp liên hồi.

Vì sao TP.HCM mưa dông khủng trong đêm? - Ảnh 1.

Một góc bầu trời TP.HCM bừng sáng trong đêm do sấm chớp (ảnh trên). Ảnh chụp lúc 0h30 ngày 18-9 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Đây là lần thứ hai TP.HCM xuất hiện những trận mưa đêm "khủng" như vậy trong vòng một tuần qua. 

Theo số liệu đo đạc của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, lượng mưa lớn nhất tại huyện Củ Chi ở mức 88,5mm. Ở các khu vực trung tâm như trạm Mạc Đĩnh Chi (Q.1) lượng mưa đo được 74,3mm, Tân Sơn Hòa (Q.Tân Bình) 75,4mm. 

Mưa đêm cũng xuất hiện tại nhiều tỉnh thành khác như Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang… nhưng không nơi nào mưa lớn như ở TP.HCM. 

Trước đó rạng sáng 14-9 tại TP.HCM cũng xuất hiện mưa "khủng", lượng mưa lớn nhất đo được xấp xỉ 100mm tại trạm Mạc Đĩnh Chi. Nhiều tỉnh Đông Nam bộ cũng mưa to khiến nhiều nơi ngập nặng gây ùn tắc giao thông, học sinh phải nghỉ học.

Ông Lê Đình Quyết - phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nhận định mưa nhiều do ảnh hưởng của rìa tây nam áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây. 

Theo đó, đêm 17-9, ở tầng thấp gió tây nam hoạt động yếu, còn trên độ cao 5.000m, áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía tây. Quá trình lấn tây này đã tạo ra vùng hội tụ ẩm ngay trên khu vực Nam bộ, trong đó có TP.HCM, và đây là nguyên nhân chính gây mưa, dông, sét

Theo ông Quyết, đây là hiện tượng thời tiết bình thường, bởi theo chu kỳ thời tiết, tháng 9 và tháng 10 là những tháng thường có lưu lượng mưa lớn nhất trong năm. 

Mưa to có thể bất chợt ban ngày và cả ban đêm. Tuy nhiên ông Quyết cũng nhận định từ ngày 18-20, mưa dông tại Nam bộ trong đó có TP.HCM sẽ ít xuất hiện hơn.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên