Tag: văn xuôi

Ở tuổi 95, nhà văn Y Điêng nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

Y Điêng, nhà văn Ê Đê đầu tiên được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, vừa nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng hôm nay 19-1.

Chất văn chương vắt qua thời hậu chiến

TTO - Nhà văn, dịch giả Hoài Vũ vừa ra mắt hai tập sách dày dặn vừa đúng dịp mừng tuổi 85 của mình: Hoa trong tuyết và Gái thời chiến.

Khi cường quốc thơ chống dịch

Hãy cùng tấn công lũ cô-vy độc ác bằng bất cứ vũ khí nào bạn có trong tay...

Nguyễn Duy kể cùng bạn đọc câu chuyện Làng ta...

TTO - Nhà thơ Nguyễn Duy sẽ gặp gỡ bạn đọc tại TP.HCM và Hà Nội trong chương trình giao lưu có tên Làng ta ở tận làng ta, do Công ty sách Phương Nam tổ chức.

Lâm Đồng ra mắt Giải thưởng văn học nghệ thuật

TT - Ngày 5-7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trao Giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất cho 25 tác giả ở các thể loại nhạc, thơ, văn xuôi, lý luận phê bình văn học, kiến trúc, hội họa, nhiếp ảnh. Được xét chọn là những tác phẩm được công bố từ năm 1998-2012.

Thơ Vũ Xuân Tửu

TT - Vũ Xuân Tửu sinh năm 1955, quê Ninh Bình, khoác áo công an làm việc ở Tuyên Quang và nay nghỉ hưu ở đó. Anh viết văn khá sớm nhưng chỉ thật sự thành tên từ giải nhất cuộc thi truyện ngắn (2005-2006) của tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Đến nay anh đã có hơn chục tập sách văn xuôi và một tập trường ca xuất bản. Về thơ, anh còn nhiều bản thảo đang chờ in.

Đường vào thế giới bên trong

TT - Ðọc Văn mới 2011-2012 (tuyển văn xuôi của tác giả mới và tác giả đang được mến mộ, Hồ Anh Thái tuyển chọn), chúng ta thấy rằng các nhà văn đương đại đã khôn ngoan hơn khi tự truy tìm cho mình một thế giới khác ngoài thế giới hiện thực.

Tọa đàm văn học "Trần Dần trong văn xuôi"

TT - Một cuộc tọa đàm về “Trần Dần trong văn xuôi” do Công ty văn hóa & truyền thông Nhã Nam cùng Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội chiều 16-6 với sự tham gia của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, dịch giả Cao Việt Dũng và nhà văn Lê Minh Khuê.