01/12/2010 11:23 GMT+7

Lễ hội kỷ niệm 30 năm khai phá Đồng Tháp Mười

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TTO - Sáng nay 1-12, tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), lễ hội văn hóa nghệ thuật với quy mô lớn kỷ niệm 30 năm khai phá vùng Đồng Tháp Mười đã được khai diễn bằng hội thảo tổng kết kinh nghiệm 30 năm khai phá Đồng Tháp Mười và lễ hội sinh vật cảnh.

Riêng lễ hội sinh vật cảnh đã quy tụ hơn 500 gian hàng trưng bày các loại kiểng cổ, bonsai, kiểng lá, chim, cá cảnh… được nghệ nhân mang đến đến từ khắp mọi miền đất nước.

Ông Lê Minh Hoan - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết qua 30 năm khai thác, vùng đất Đồng Tháp Mười bây giờ không chỉ nổi tiếng về lúa, cá mà còn có rất nhiều sản vật độc đáo khác. Lễ hội là dịp để người dân Đồng Tháp giới thiệu những loại hoa kiểng độc đáo của Đồng Tháp Mười.

Lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 5-12.

e9hJzueh.jpgPhóng to

Du khách thích thú chiêm ngưỡng một tác phẩm bonsai - Ảnh: Thanh Tuấn

gUCEjqAA.jpgPhóng to
Gốc cây cổ thụ có hơn 1.000 năm tuổi được trưng bày tại lễ hội - Ảnh: Thanh Tuấn
THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên