20/04/2017 16:11 GMT+7

​USD và vàng cùng đi xuống

A.H.
A.H.

TTO - Ngày 20-4, giá vàng thế giới tiếp tục có phiên giảm giá thứ ba liên tiếp và ở mức 1.280,3 USD/ounce chiều cùng ngày.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 35,13 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá bán vàng miếng SJC cùng ngày giảm thêm 50.000 đồng/lượng, bán ra ở 36,78 triệu đồng/lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 1,65 triệu đồng/lượng.

Đồng đôla tăng giá trở lại và căng thẳng quanh vấn đề Triều Tiên hạ nhiệt đã góp phần làm cho giá vàng thế giới đi xuống, tuy nhiên mức giảm chưa nhiều.

So với mức cao nhất đã đạt được đầu tuần, giá vàng thế giới mới giảm khoảng 12 USD/ounce (330.000 đồng/lượng). Các chuyên gia cho rằng diễn biến giá vàng thế giới trong thời gian tới vẫn khó lường do bị chi phối bởi nhiều yếu tố, trong đó có căng thẳng địa chính trị.

Cùng ngày, giá bán USD tại các ngân hàng tiếp tục đi xuống. Ngân hàng Vietcombank nêm yết giá bán USD ở 22.755 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD so với hôm qua.

Ngân hàng ACB và Eximbank cùng giảm giá bán USD thêm 20 đồng, xuống mức 22.760 đồng/USD.

Như vậy so với mức giá cao nhất đã đạt được đầu tuần, giá bán USD tại các ngân hàng đã giảm khoảng 50 đồng. Giá mua USD tiền mặt cũng giảm xuống mức 22.660-22.680 đồng/USD.

Nhu cầu mua USD của doanh nghiệp không có biến động lớn khiến giá USD lên tục hạ nhiệt. Trước đó có thời điểm giá bán USD tại các ngân hàng lên mức 22.810 đồng/USD.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên